MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ vận chuyển gỗ trái phép ở Thủy điện Sê San 4 được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.Tuấn

Gia Lai: Làm rõ vụ gỗ chìm dưới lòng hồ thủy điện Sê San 4

THANH TUẤN LDO | 26/04/2021 12:41

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển gỗ, tập kết gỗ trái phép ở khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, địa bàn giáp ranh với tỉnh Kon Tum.

Ngày 26.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng với UBND huyện Ia Grai, Đồn Biên phòng Ia O, UBND xã Ia O tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4.

Qua đó, đoàn công tác xác định có 2 địa điểm tập kết lâm sản trên một ốc đảo tại khoảnh 1, tiểu khu 334 thuộc địa giới hành chính xã Ia O, huyện Ia Grai. Vị trí thứ nhất, đoàn liên ngành phát hiện 7 khúc gỗ, phần thân gỗ nằm dưới nước. Vị trí thứ hai có 22 khúc gỗ, có đường kính khoảng từ 10-25cm.

Mở rộng kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại hiện trường có 3 cái tời cáp thủ công làm bằng gỗ dùng để trục vớt gỗ và 7 lò than đã ngừng hoạt động. Được biết, ốc đảo có 7 hộ gia đình đang sinh sống với 35 nhân khẩu, các hộ gia đình trên chủ yếu từ Cà Mau đến lập nghiệp, sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và sản xuất nông nghiệp.

Theo nhận định ban đầu của đoàn liên ngành, từ các dấu vết còn lại tại hiện trường và qua điều tra những người dân sinh sống trên ốc đảo cho thấy, tất cả gỗ được phát hiện tại hiện trường là do người dân ở đây trục vớt dưới lòng hồ bằng tời thủ công tự chế (khu vực này trước đây là rừng, sau đó được chuyển đổi thành lòng hồ thủy điện Sê San 4).

Những khúc gỗ còn sử dụng được người dân dùng để làm nhà, đóng thuyền... những khúc gỗ, củi nhỏ không tận dụng được người dân cắt khúc để làm củi, đốt than.

Theo ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, đối với phần gỗ còn lại tại hiện trường, tổng cộng 29 lóng gỗ với khối lượng ước tính 5 mét khối (đang ở dưới lòng hồ) và 4 ster củi, hiện được bảo quản nguyên trạng chờ xử lý theo quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ nhiều khối lượng gỗ.

Hồ thủy điện Sê San 4 rộng khoảng 5.500ha mặt nước với gần 30 đảo lớn nhỏ. Địa bàn lại giáp ranh với huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nên công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn, phức tạp, cần có một quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

Thời gian qua, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, du lịch và hoạt động đánh bắt cá trên sông, lòng hồ thủy điện Sê San 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn