MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn

Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

THANH TUẤN LDO | 29/01/2021 15:52

Ngày 29.1, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về 2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã liên hệ, điều tra, xác minh 2 trường hợp có địa chỉ thường trú trên địa bàn, gồm: Huỳnh N. (SN 1988, tạm trú tại phường 15, quận 6, TP.Hồ Chí Minh).

Anh N. có địa chỉ thường trú tại tỉnh Gia Lai, hiện đã lập gia đình và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013. Từ tháng 1.2020 đến nay, anh N. không về Gia Lai.

Ngày 17.1, công dân này di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đến Hà Nội bằng máy bay. Ngày 18.1, công dân đi Hà Nội ra Hạ Long, Quảng Ninh bằng xe khách.

Đến sáng ngày 20.1, anh N. di chuyển từ Hạ Long về TP.Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, anh N. không có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Sau khi nghe được thông báo, công dân này được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế quận 10, TP.Hồ Chí Minh và lấy mẫu lần 1 có kết quả âm tính.

Trường hợp thứ hai là chị Trương N. (SN 1995, địa chỉ tạm trú ở phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là MC tự do.

Từ tháng 3.2020, công dân vào TP. Hồ Chí Minh làm việc đến nay chưa về Gia Lai. Ngày 18.1, công dân di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đến Hạ Long bằng máy bay. Ngày 19.1, công dân có tham gia Hội nghị tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Từ ngày 20-27.1, công dân không có triệu chứng sốt, ho, đau họng.

Sau khi nghe được thông báo, công dân được cách ly y tế tại Trạm Y tế phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội và được lấy mẫu vào chiều ngày 28.1, hiện đang chờ lấy kết quả xét nghiệm. Hiện công dân được chở đến khu cách ly của Bệnh viện Bộ Công An, Hà Nội và thực hiện cách ly tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn