MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Gia Lai mở các cuộc tiếp xúc với cử tri để ứng cử viên được trao đổi dân chủ, công khai các vấn đề. Ảnh T.Tuấn

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN LDO | 05/05/2021 10:19

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Theo đó, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, 951 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 8.429 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và việc vận động bầu cử đối với cấp tỉnh kết thúc vào ngày 16.5.

Gia Lai đã thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định, 21 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, 176 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.367 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.438 tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu.

Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho hay, việc ứng cử viên tiếp xúc với cử tri là để trao đổi thẳng thắn, dân chủ, cở mở những vấn đề mà cử tri quan tâm. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử sẽ trình bày chương trình hành động cụ thể nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Danh sách người ứng cử được các địa phương niêm yết công khai, đầy đủ tại các điểm bỏ phiếu và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các buổi họp để cử tri nắm bắt thông tin, tìm hiểu về tiểu sử của người ứng cử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn