MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Gia Lâm Với lợi thế nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hà Nội, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua. Ảnh: Thiện Nhân

Gia Lâm có 100% xã nông thôn mới nâng cao

Quỳnh Chi LDO | 24/11/2023 10:00

Trong hai ngày 23 và 24.11, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2023 tại 7 xã của huyện Gia Lâm. Đến nay, Gia Lâm có 20 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đạt 100%.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định cho biết, các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Gia Lâm trong năm 2023 đều huy động được nguồn vốn đầu tư rất lớn từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt là ngân sách huyện.

Đặc biệt, với xã Đông Dư, diện tích nhỏ, dân số không đông nhưng xã cũng đã huy động được hơn 147 tỉ đồng, trong đó xã hội hóa được hơn 40 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư lớn góp phần giúp xã hoàn thiện và nâng cao các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Dư cho biết, hiện nay, xã giữ ổn định 105ha trồng ổi thương hiệu Đông Dư và 10ha rau gia vị sản xuất theo quy trình VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt hơn 72 triệu đồng/người/năm.

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định, trước đây, Dương Quang là vùng sâu, xã nghèo của huyện nhưng giờ trở thành xã giàu, đời sống nhân dân nhiều đổi thay...

Riêng với xã Bát Tràng, địa phương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2020, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 với 2 lĩnh vực tự chọn là an ninh trật tự và du lịch. Đặc biệt, với lĩnh vực du lịch, Bát Tràng đã được công nhận là điểm du lịch của thành phố. Địa phương đang là điểm đến nổi tiếng đối với du khách trong nước và quốc tế.

Xã Bát Tràng đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thông tin tại hội nghị thẩm định, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, đối chiếu với quy định, 3 xã của Gia Lâm được đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và xã Bát Tràng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị huyện, xã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí để nông thôn mới Gia Lâm giàu đẹp, văn minh, đáp ứng các tiêu chí trở thành phường trong tương lai.

Như vậy, trong hai ngày 23 và 24.11, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố đã thẩm định xong 7 xã của huyện Gia Lâm, trong đó có 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đó, đến hết năm 2022, huyện Gia Lâm có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với kết quả đạt được, lũy kế đến nay, huyện có 20 xã đạt, chiếm 100% số xã trên địa bàn; 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn