MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bò bị bệnh viêm da nổi cục tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Gia súc bị tiêu hủy vì dịch, dân mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

TRẦN TUẤN LDO | 02/03/2024 06:00

Người chăn nuôi ở Hà Tĩnh có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ khiến họ phải mòn mỏi chờ đợi.

Ngày 1.3, bà Nguyễn Thị Huyền (61 tuổi, trú thôn Tiên Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) cho biết, đầu năm 2021, gia đình bà mua 6 con lợn giống, mỗi con 2 triệu đồng về nuôi.

Đến tháng 3.2021 thì xảy ra dịch tả lợn châu Phi khiến 1 con lợn của gia đình bị ốm. Sau đó, cán bộ thú y cùng cán bộ xã Đồng Môn đã đến cùng với gia đình tiêu hủy toàn bộ 6 con lợn của gia đình.

Thế nhưng, đến nay đã sau gần 3 năm, gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Nhiều lần gia đình bà Huyền đến hỏi xã, rồi lên hỏi cán bộ thành phố Hà Tĩnh nhưng họ bảo vẫn chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên chưa thực hiện chi trả được.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa chi trả tiền hỗ trợ tiêu hủy gia súc bị dịch bệnh từ năm 2021 đến nay không chỉ xảy ra ở xã Đồng Môn mà xảy ra trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh - cho biết, về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật để hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch tả châu Phi và trâu bò viêm da nổi cục phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa tiến hành thực hiện chi trả hỗ trợ.

Vấn đề này, ông Hùng thông tin, thời gian qua là vướng mắc xảy ra trên phạm vi toàn quốc vì phải chờ hướng dẫn chính sách từ Trung ương.

Theo ông Hùng, thống kê trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2021 đến nay có hơn 17.000 con lợn bị dịch bệnh, 3.029 con trâu bò bị dịch bệnh phải tiêu hủy, tương đương với số tiền cầu phải hỗ trợ cho người chăn nuôi là gần 60 tỉ đồng.

“Hiện nay, Chính phủ đã đồng ý sẽ hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay. Tại Hà Tĩnh chúng tôi đã cơ bản hoàn tất thống kê để tỉnh phê duyệt danh sách để sắp tới tiến hành chi trả” - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, việc Chính phủ đồng ý chi trả hỗ trợ cho người chăn nuôi có động vật bị dịch bệnh phải tiêu hủy là cần thiết. Bởi, có hỗ trợ để người chăn nuôi bớt khó khăn, có kinh phí đầu tư tái đàn.

Thêm nữa, có chính sách hỗ trợ để khi xảy ra dịch bệnh, người chăn nuôi sẽ chủ đồng báo cáo với chính quyền địa phương để tiêu hủy động vật bị dịch. Từ đó, giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh sẽ chủ động hơn, hiệu quả hơn, tránh tình trạng không được hỗ trợ nên người chăn nuôi sẽ giấu dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn