MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuối tháng 5.2023, UBND thị xã Đông Triều chấp thuận phương án sử dụng đất đá thải mỏ từ bãi thải Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) làm vật liệu san lấp cho các dự án trên địa bàn. Ảnh: Đoàn Hưng

Giải bài toán thiếu nguồn đất san nền của thị xã Đông Triều

Đoàn Hưng LDO | 18/06/2023 22:13

Quảng Ninh – Từ cuối tháng 5.2023, thị xã Đông Triều tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Chỉ sau gần 1 tháng triển khai, địa phương đã giải được bài toán thiếu nguồn đất san nền, vốn là nguyên nhân khiến nhiều dự án trọng điểm bị mắc kẹt, làm chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản, gián đoạn nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất.

Khởi công từ tháng 9.2022, Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) phường Yên Thọ có tổng mức đầu tư hơn 58 tỉ đồng. Theo kế hoạch, cuối tháng 12.2022, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng bố trí tái định cư cho 60 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tuy nhiên đến tháng 3.2023, Dự án mới chỉ hoàn thành hơn 90% khối lượng san nền và 78% hạng mục kè. Các hạng mục còn lại phải nằm chờ thi công do địa phương chưa có nguồn đất vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng.

Đó là tình trạng chung của nhiều dự án trọng điểm tại thị xã tính đến thời điểm đó. Trong khi đó, năm 2023, thị xã Đông Triều được giao tổng nguồn vốn đầu tư công trên 440 tỉ đồng với 48 dự án. Theo kết quả rà soát của Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã, địa phương thiếu hơn 322.000 m3 đất san lấp mặt bằng. Vậy nhưng trên thực tế, thị xã Đông Triều chưa có mỏ đất nào được cấp quyền khai thác sử dụng đất làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt các dự án tái định cư chậm tiến độ sẽ kéo theo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án chậm. 

Dự án hạ tầng đất dân cư điểm xen kẹt thôn Tân Thành, xã Bình Dương nhờ sử dụng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng, dự án đã cơ bản hoàn thành hạng mục san nền. Ảnh: Đoàn Hưng

Để giải bài toán này, cuối tháng 4, thị xã Đông Triều đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai đưa đất đá thải mỏ vào thực hiện san lấp mặt bằng cho các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã. Nguồn đất đá thải mỏ được lấy từ bãi thải Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều). Đây là nguồn đất đá được hình thành trong quá trình khai thác than lộ thiên tại mỏ Nam Tràng Bạch của Tổng Công ty Đông Bắc.

Nguồn vật liệu này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý về nguyên tắc tại văn bản số 6702/BTNMT-ĐCKT ngày 8.11.2022 và UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất nội dung tại văn bản số 236/UBND-CN2 ngày 10.2.2023.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều - cho biết: “Hiện tại đang có 6 dự án sử dụng đất đá thải mỏ để san nền. Đây đều là các dự án hạ tầng dân cư, khu tái định cư, nhu cầu đất san lấp của các dự án này là khoảng 99.000 m3. Sau gần 1 tháng triển khai đã sử dụng trên 26.000 m3 đất đá thải mỏ cho mục đích san nền. Đến nay đã có 2 công trình tái định cư cơ bản hoàn thành san nền, khuôn đường và mương thoát nước. Ban phấn đấu đến cuối tháng 6.2023 các dự án khu tái định cư sẽ đủ điều kiện cho người dân xây dựng nhà”.

Ông Lê Văn Độ - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều - chia sẻ: “Nếu không thực hiện phương án này mà cứ trông chờ vào cấp phép các mỏ đất thì chưa chắc trong 1 năm nữa Đông Triều sẽ có nguồn vật liệu để san lấp. Mà không có nguồn vật liệu san lấp thì sẽ dừng lại tất cả các dự án đầu tư”.

Hiện sau thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều là địa phương tiếp theo của Quảng Ninh sớm ưu tiên đẩy nhanh thực hiện chủ trương tận dụng đất đá thải mỏ để phục vụ san lấp, đặc biệt là các dự án không có yêu cầu kỹ thuật thi công phức tạp để bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ an toàn bãi thải mỏ, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn