MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phải tự giết mổ heo, bán với giá 100.000 đồng/3kg. Ảnh Nam Dương

“Giải cứu” thịt heo, chỉ riêng ngành nông nghiệp TPHCM làm thì không xuể

Nam Dương - Minh Quân LDO | 06/07/2017 11:48
Một vấn đề "nóng" được nhiều đại biểu quan tâm tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa IX là việc "giải cứu" các sản phẩm nông nghiệp. 

ĐB Hoàng Thị Tuyết Diễm đặt câu hỏi: “Giải cứu” những sản phẩm nông nghiệp thì vai trò của Sở NNPTNT thế nào? Còn ĐB Nguyễn Thị Kim Dung băn khoăn: Vừa qua, vấn đề khủng hoảng thừa heo đã được thông tin nhiều. Chúng ta quá đau lòng khi thấy người dân phải tự giết mổ, bán heo ở nơi lòng lề đường với giá rất rẻ, có khi chỉ 100.000 đồng/3kg, ở nơi không đúng quy định, vừa mất vệ sinh, vừa lấn chiếm lòng, lề đường. Giải pháp thế nào để hạn chế được tình hình này?

Ông Nguyễn Phước Trung - Giám đốc Sở NNPTNT TPHCM - cho rằng, việc “giải cứu” cho heo nói riêng và các sản phẩm nông nghiệp nếu chỉ riêng ngành nông nghiệp TP làm thì không xuể. Bởi lẽ, nếu "giải cứu" xong cho TPHCM thì sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh khác cũng tràn về.

Sở NNPTNT TPHCM đã tổ chức nhiều hội nghị với các đơn vị tiêu thụ, đã ký kết, thực hiện 55 hợp đồng với các đơn vị này; giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch với các đơn vị tiêu thụ, tổ chức phiên chợ sản phẩm nông nghiệp sạch, phối hợp với các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi vừa sạch, vừa rẻ cho người dân.

Ông Trung cũng cho biết, vừa qua đã tiếp xúc một số HTX để bàn thành lập Cty CP chuyên sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Hiện đã có 15 HTX đồng ý tham gia DN này. Chiến lược đưa ra sản phẩm  an toàn, phải được nâng cao giá thu mua cho bà con nông dân, cắt giảm chi phí trung gian. 

ĐB Phan Nguyễn Như Khuê chất vấn Giám đốc Sở NNPTNT. Ảnh Minh Quân

Trả lời câu hỏi của ĐB Phan Nguyễn Như Khuê về vấn đề hỗ trợ bà con nông dân bị thiệt hại do dịch bệnh khi nuôi trồng thủy sản ở huyện Cần Giờ, Giám đốc Sở NNPTNT cho rằng, vấn đề đền bù thiệt hại cho bà con nông dân khi bị dịch bệnh thì phải công bố dịch. Quy định của cả nước là thế, nhưng áp dụng vào TPHCM thì chưa thỏa đáng, nên sẽ xin ý kiến TP để có hỗ trợ cho bà con một cách thích hợp.

Trước những vấn đề liên quan đến thị trường, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đề nghị đại diện Sở Công thương cùng "đăng đàn" trả lời phụ cho Giám đốc Sở NNPTNT.

Đại diện Sở Công thương cho biết, đã phối hợp với Sở NNPTNT tổ chức các phiên chợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chương trình bình ổn giá. Ngoài ra, Sở Công thương đã phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước để "giải cứu" các sản phẩm như vải thiều, chuối, hành tím... ở các địa phương.

Riêng vấn đề "giải cứu" thịt heo, vị này cho biết, do các tỉnh, thành không định hướng được nhu cầu của thị trường, nên sản xuất dư thừa. Riêng ở TPHCM, các trang trại đã phối hợp, ký hợp đồng với đơn vị thu mua nên không xảy ra tình trạng thừa sản phẩm heo.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhận xét, phần trả lời của Sở Công thương chưa đi vào trọng tâm làm sao tổ chức tiêu thụ sản phẩm của nông dân TP. Không thể đổ trách nhiệm cho nông dân về việc không nắm được nhu cầu hay không sản xuất được sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng của người dân, mà phải có vai trò của quản lý nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn