MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Đập ngăn mặn Sông Cái (Nha Trang) có tổng vốn đầu tư 760 tỉ đồng, đến nay vẫn chưa về đích vì vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phương Linh

Giải ngân vốn đầu tư công tăng gần 28%

Trí Minh LDO | 28/07/2023 07:10

Lượng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ còn khoảng trên 33.525 tỉ đồng. Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các vướng mắc, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân...

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), hiện nay, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Đồng thời đã tích hợp 11 thủ tục hành chính lên Cổng Thông tin Dịch vụ công quốc gia, trong đó có thủ tục giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước.

Với các giải pháp đã thực hiện, ước thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là gần 215.579 tỉ đồng; đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với tháng 5, tỉ lệ giải ngân tăng gần 10%. Tỉ lệ giải ngân này cũng cao hơn cùng kỳ năm 2022 (27,75%); về số tuyệt đối cao hơn 65.163,1 tỉ đồng so với kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước đã giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định (bao gồm vốn giao đầu năm, vốn kéo dài) của các bộ, ngành. Qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã có ý kiến đối với các nội dung phân bổ chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện kiểm soát giải ngân như: Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa đủ điều kiện, phân bổ chưa đúng ngành, lĩnh vực theo quy định, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn được bố trí vốn.

Dù vậy công tác giải ngân vốn còn tồn tại hạn chế, như lượng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ còn khoảng trên 33.525 tỉ đồng, chiếm 4,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hay như công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm hiện đã được phân cấp mạnh mẽ cho các bộ, ngành, địa phương. Điều này một mặt tạo sự chủ động hơn cho các bộ, ngành, địa phương nhưng cũng đồng thời làm phát sinh một số tồn tại, vướng mắc như phân bổ kế hoạch chậm, phân bổ kế hoạch chưa đảm bảo quy định, số lần điều chỉnh phân bổ kế hoạch còn nhiều.

Bộ Tài chính vào cuộc...

Để nâng cao hiệu quả công tác điều hành quản lý vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm, ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư - cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính yêu cầu tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán đối với các dự án khởi công mới đến nay chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

Đối với các dự án chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiêm túc thực hiện quy định về thời hạn nghiệm thu khối lượng và làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước; khắc phục khó khăn trong quá trình thi công; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn của các dự án; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn