MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Được UBND tỉnh giao 15 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới, nhưng 9 tháng qua, huyện Sơn Tịnh chưa giải ngân được đồng nào. Ảnh: Thanh Thuận

Giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi chỗ nào cũng “nghẽn”

VIÊN NGUYỄN LDO | 24/10/2023 17:28

Quảng Ngãi - Đã gần hết năm nhưng hiện nay, tỉ lệ giải ngân vốn nông thôn mới ở Quảng Ngãi rất thấp.

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí, đảm bảo về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023, xã Bình An, huyện Bình Sơn cần 26 tỉ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 20 tỉ đồng để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã Bình An chỉ đạt 10 tiêu chí, 9 tiêu chí chưa đạt, tập trung vào nhóm hạ tầng, gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế...

Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, trong số 21 công trình được giao vốn đầu tư năm 2023 thì hiện nay, xã đã bàn giao mặt bằng thi công 13 công trình, 4 công trình đang đấu thầu, 4 công trình đang triển khai thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân là đến tháng 7.2023, huyện Bình Sơn mới có quyết định giao vốn, dẫn đến việc triển khai thực hiện các công trình, dự án nông thôn mới năm 2023 của xã rơi vào mùa mưa nên khó triển khai xây dựng. Điều này không chỉ khiến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã.

Không chỉ xã Bình An, mà khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả giải ngân vốn nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh đạt tỷ lệ thấp.

Cụ thể, nguồn vốn các xã thuộc chương trình nông thôn mới, huyện Ba Tơ chỉ giải ngân 273 triệu đồng/1,8 tỉ đồng, TP.Quảng Ngãi gần 3,7/12,6 tỉ đồng...

Nguồn vốn các huyện xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Sơn chỉ mới giải ngân 150 triệu đồng/8 tỉ đồng, huyện Mộ Đức 417 triệu đồng/12 tỉ đồng, huyện Sơn Tịnh chưa giải ngân được đồng nào, mặc dù được được tỉnh giao 15 tỉ đồng.

Theo Sở NN&PTNT, nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2023 trên 403 tỉ đồng, gồm: Vốn đầu tư phát triển gần 321 tỉ đồng, vốn sự nghiệp trên 82 tỉ đồng.

Đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn sự nghiệp chỉ đạt 28%, tức 23/82 tỉ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt hơn 30%, tức gần 117/321 tỉ đồng. Theo chính quyền các địa phương, tỉ lệ giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới chậm một phần do những “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hồ sơ liên quan đến đầu tư; phần vì cấp xã bị động trong khâu chuẩn bị đầu tư, dẫn đến một số công trình, dự án chưa đáp ứng yêu cầu nên phải điều chỉnh nhiều lần...

Ông Ngô Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết, chính quyền cấp xã lựa chọn, xác định danh mục cũng như quy mô các công trình, dự án còn nhiều sai sót; cộng với một số công trình dân dụng, cấp nước sạch nông thôn chưa đáp ứng các điều kiện giao vốn chi tiết nên mất thời gian bổ sung, hoàn thiện thủ tục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn