MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm hộ dân miền núi ở Quảng Bình đang thiếu điện. Ảnh: Công Sáng

Giải pháp nào cho người dân miền núi Quảng Bình thiếu điện?

CÔNG SÁNG LDO | 04/08/2024 07:02

Huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) vẫn đang khó khăn trong quá trình mang điện lưới quốc gia đến với gần 200 hộ dân miền núi xã Trường Sơn.

Sau bài viết ‘Người dân biên giới Quảng Bình khốn khổ vì thiếu điện’, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) Trần Xuân Tình đã có những trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Ông Tình nhận định, trên địa bàn huyện cơ bản chỉ còn xã miền núi Trường Sơn, có nhiều hộ dân chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia để sử dụng.

“Một phần cũng bởi điều kiện vị trí của xã rộng, đặc biệt khó khăn, nhiều bản ở cách xa trung tâm xã, giao thông đến các bản còn chưa thuận lợi, việc đi lại cần vượt qua các đồi dốc, khe suối kéo dài nhiều km. Kéo theo đó, việc đầu tư hạ tầng đường điện đến bản gặp nhiều khó khăn” - ông Tình lý giải.

Bình ắc quy, tấm năng lượng mặt trời là giải pháp tình thế đối với những người dân ở đây. Ảnh: Công Sáng

Hiện xã Trường Sơn đang có 6 bản chưa có điện lưới quốc gia, trong đó 3 bản chưa có đường ô tô đến tận nơi là Hôi Rấy, Nước Đắng, Dốc Mây. Xa nhất là bản Dốc Mây, nếu đi bộ mất khoảng 4 tiếng vào bản, vào mùa nắng người dân có thể sử dụng phương tiện theo đường mòn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho rằng, việc đầu tư hạ tầng đường, điện đến các bản này cần nguồn vốn rất lớn, ngân sách của huyện đang gặp khó khăn nên địa phương đã có đề nghị lên cấp cấp trên quan tâm hơn. Huyện cũng bố trí thêm ngân sách địa phương để trước mắt ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đến các bản.

Được biết, Nhà nước đang có kế hoạch đầu tư dự án đường giao thông đến một số bản giai đoạn 2023-2025, nhưng nguồn vốn còn khó khăn nên đang dừng lại, đến nay gần hết kế hoạch đầu tư nhưng vẫn chưa thể tiếp tục thực hiện. Đồng thời, huyện cũng đề xuất đến cấp trên, bố trí đầu tư thêm hệ thống điện lưới cho các bản còn lại.

Các cột điện năng lượng mặt trời đã tắt từ lâu. Ảnh: Công Sáng

“Điện là nhu cầu thiết yếu nhất, nguyện vọng và nhu cầu của bà con rất chính đáng, nên việc này huyện mong nhận được sự quan tâm từ tỉnh và các cấp trên nhằm có những dự án đầu tư sớm cho người dân” – ông Tình nói.

Ông Tình chia sẻ, hiện tại, bản nào đang thiếu đường sẽ ưu tiên làm đường, thôn nào có đường sẽ tiếp tục kêu gọi làm hệ thống điện. Tạm thời, người dân đành khắc phục điện mặt trời và lắp đặt thêm điện ắc quy để sử dụng. Về sau, huyện sẽ giao cho các ngành để khái toán sơ bộ, đưa ra con số cụ thể về kinh phí để đầu tư triển khai các dự án trên.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, gần 200 hộ gia đình tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia. Những hộ này chỉ trông chờ vào các tấm năng lượng mặt trời và bình ắc quy nhưng không đủ cấp cho sinh hoạt.

Bí thư xã Trường Sơn Nguyễn Văn Nhì cho hay, từ năm 2021 đến nay, xã đã có nhiều tờ trình đề nghị cấp trên đầu tư dự án điện lưới quốc gia về 6 bản trên địa bàn xã. Đến hiện tại, chưa được bố trí nguồn kinh phí cũng như chưa được khảo sát để lập dự án đầu tư công trình điện lưới quốc gia đối với 6 bản của xã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn