MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi bị thu hồi đất để làm cao tốc, diện tích đất còn lại của hộ dân (trái ảnh) không thể xây dựng được nhà ở. Ảnh: Hưng Thơ.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chậm vì dân chưa tái định cư

HƯNG THƠ LDO | 10/11/2023 15:54

Ảnh hưởng dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, tại tỉnh Quảng Trị có 351 hộ phải di dời vào khu tái định cư. Nhưng đến nay, chưa có khu tái định cư nào được xây dựng xong, ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải phóng mặt bằng để thi công cao tốc.

Ngày 10.11, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 24,83km/32,53km, đạt 76,33%. Trong đó, huyện Cam Lộ 5,19/6,38km đạt 81,3%, huyện Gio Linh 8,14/11,9km đạt 68,4%, huyện Vĩnh Linh 11,5/14,25km đạt 80,7%.

Hiện, đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được 22,74/32,53km, đạt 69,9%, còn 7,70km chưa bàn giao, trong đó khoảng 6,5km liên quan đến các hộ dân vào khu tái định cư.

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thi công cao tốc, tại Quảng Trị có 351 hộ thuộc diện phải tái định cư (Vĩnh Linh 88 hộ; Gio Linh 132 hộ; Cam Lộ 131 hộ). Đến thời điểm này, chỉ mới di dời được 28/351 trường hợp. Lý do chậm di dời, là vì các khu tái định cư chưa hoàn thành.

Để tái định cư cho 351 trường hợp, cần xây dựng 9 khu tái định cư, nhưng tiến độ xây dựng khu tái định cư rất chậm. Ở huyện Vĩnh Linh xây dựng 3 khu tái định cư, dự kiến đến 31.12.2023 mới hoàn thành; ở huyện Gio Linh 1 khu tái định cư đã xây dựng được 30% khối lượng, 2 khu tái định cư còn lại chỉ mới ở giai đoạn chờ bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng; ở huyện Cam Lộ thì cả 3 khu tái định cư chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Một đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang được thi công. Ảnh: Hưng Thơ

Được biết, những tháng còn lại của năm 2023, tại tỉnh Quảng Trị thường có thời tiết bất lợi, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ nói rằng, đã đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, xây dựng kế hoạch và phương án thi công phù hợp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện cho di dời dân vào khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án được kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn