MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải quyết tranh chấp, đánh nhau để độc chiếm ngư trường khai thác ốc gạo

VIÊN NGUYỄN LDO | 19/04/2023 09:56

Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đang bước vào mùa cao điểm khai thác ốc gạo trên biển, để độc chiếm ngư trường, nhiều ngư dân xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã đuổi đánh nhiều “đồng nghiệp” gây thương tích.

Mùa ốc gạo ở Quảng Ngãi kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch hàng năm.

Vùng biển bãi ngang xã Đức Minh là nơi tập trung nhiều ốc gạo sinh sống. Vào thời điểm này, nghề cào ốc gạo mang lại thu nhập cao cho các ngư dân.

Nhằm độc quyền khai thác ốc gạo, một số ngư dân xã Đức Minh đã đánh nhiều ngư dân ở địa phương khác khi đến khai thác ốc gạo trên vùng biển quê hương mình.

Ngư dân Nguyễn Công Khỏe (bên trái) ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi bị các ngư dân xã Đức Minh đánh đập khi đến khai thác ốc gạo tại vùng biển xã Đức Minh. Ảnh: Ngọc Viên

Ngư dân Nguyễn Công Khỏe ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi bức xúc: "Hơn 10 ngày qua, tôi không thể ra biển khai thác ốc gạo vì các vết thương do các ngư dân ở Đức Minh đánh khi khai thác ốc gạo vẫn còn ê ẩm khắp người.

Cách đây 10 ngày, ghe tôi từ xã Nghĩa An chạy xuống Đức Minh khai thác ốc gạo thì bị hai chiếc ghe của ngư dân xã Đức Minh chở người ra đuổi đánh. Họ cầm đá với chai, cây gậy đánh khắp người tôi. Yếu thế, nên tôi chỉ biết gồng mình chịu đòn chứ không dám chống cự".

Một số ngư dân xã Đức Minh cho rằng, ốc gạo trên vùng biển Đức Minh là của ngư dân Đức Minh, ngư dân các địa phương khác không được khai thác.

Chính vì cách nhìn nhận sai lệch, mà nhiều ngư dân ở các địa phương khác khi đến ngư trường xã Đức Minh khai thác ốc gạo thì bị đánh đập, hành hung và buộc phải từ bỏ ngư trường.

Ngư dân Nguyễn Văn Mến  ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi than thở: "Cũng vì miếng cơm manh áo nên bà con mới đến vùng biển xã Đức Minh khai thác ốc gạo, vậy mà bị ngư dân xã Đức Minh đuổi đánh hoài.

Có hôm, bị họ đánh tới tấp, chúng tôi quỳ lạy nói họ tha cho chạy về, nhưng họ không tha, đánh xong họ ôm tôi ném xuống biển, cũng may nhờ mặc áo phao, nên tôi mới sống sót".

Nhiều ngư dân ở xã khác khi đến vùng biển xã Đức Minh khai thác ốc gạo thường xuyên bị ngư dân ở đây đuổi đánh, hành hung. Ảnh: Ngọc Viên

Tình trạng độc chiếm ngư trường của một số ngư dân ở xã Đức Minh diễn ra hàng năm. Tuy nhiên, việc tuyên truyền và xử lý hành vi quá kích chưa được chính quyền xử lý nghiêm minh, nên việc ẩu đả vẫn cứ xảy ra vào mùa ốc gạo.

Ngư dân Đặng Văn Hảo ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi kiến nghị: Việc khai thác hải sản của ngư dân trong và ngoài tỉnh tại vùng biển xã Đức Minh được pháp luật cho phép. Vì vậy, mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ngăn chặn hành vi độc chiếm ngư trường, để ngư dân sản suất trên biển được an toàn.

Đại úy Trịnh Tất Thành - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Đức Minh chia sẻ: Việc khai thác ốc gạo của bà con ngư dân Đức Minh và các địa phương khác là đúng quy định của luật thủy sản.

Ngư dân ngăn cản, không cho ngư dân ở các địa phương khác vào khu vực biển Đức Minh khai thác ốc gạo là sai quy định pháp luật.

Đơn vị cũng đã tiến hành mời số ngư dân này lên, răn đe, giáo dục, đề nghị chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Nghề khai thác ốc gạo mang lại cuộc sống khấm khá cho ngư dân, tuy nhiên nhiều ngư dân xã Đức Minh, huyện Mộ Đức lại thường xuyên hành hung ngư dân ở các nơi khác đến vùng biển quê hương mình khai thác ốc gạo, gây mất an ninh trật tự. Ảnh: Ngọc Viên

Cùng với cơ quan chức năng khác, chính quyền xã Đức Minh cũng đã gặp gỡ ngư dân địa phương tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân khai thác hải sản đúng luật.

Ngày 17.4, Huyện ủy Mộ Đức cũng đã ban hành công văn hỏa tốc yêu các địa phương ven biển, lực lượng công an phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Minh tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng manh động, vị phạm pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn