MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải toả, tái định cư dự án sân bay Long Thành: Làm một lần nhưng không thể trong một ngày

THUỲ TRANG LDO | 18/10/2017 14:36
“Chúng ta nói làm một lần nhưng sẽ liên tục, bao giờ xong thì thôi, có thể kéo dài khoảng 3 năm. Giá đền bù sẽ quyết định theo giá thị trường ngay thời điểm giải toả".

Đó là ý kiến của ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khi trao đổi về việc giải tỏa, tái định cư dự án sân bay Long Thành. 

Ngày 18.10 - ngày làm việc thứ 2 của phiên họp toàn thế lần thứ 6 Uỷ ban Kinh tế Quốc hội - đã bàn luận về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 Đại biểu Bùi Sỹ Lợi có ý kiến cần tính toán giải toả, tái định cư dự án sân bay Long Thành trong một lần, nhưng phải huy động tất cả nguồn vốn. Ảnh: TT

Tổng diện tích thu hồi của dự án hơn 5.500 ha thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai với tổng đầu tư 23.049 tỷ đồng. Dự án dự kiến kéo dài từ 2018 đến 2022.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, người dân tại đây lâu nay chờ đợi chủ trương thì nay đã có, họ rất mừng, đây là thời cơ tốt nhất để triển khai dự án, nếu để quá lâu sẽ xảy ra nhiều bất cập. Việc thu hồi đất một lần cần phải tính toán kỹ bởi đây là bài học rất sâu sắc với nhiều dự án từng khiến vốn bị đội lên nhiều lần do chậm trễ. 

“Chúng ta nói thu hồi đất một lần nhưng lộ trình 2018 đến 2022 là như thế nào? Giá đất giải toả quyết định vào tháng 7.2017 nhưng lộ trình dài thì giá đất phải đội lên ít nhất 30% chứ không thể giữ nguyên như hồi kiểm kê. Nhưng như vậy số tiền rất nhiều. Vì vậy, muốn quyết tâm làm một lần, phải huy động mọi cách, vay vốn, kêu gọi mọi nguồn để tập trung làm việc này”, ông Lợi chia sẻ.

Ông Trần Văn Tiến, đại biểu QH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng phương án đền bù một lần có phần không khả thi bởi thu hồi một lần thì phải bồi thường một lần. 

Ông Tiến đề nghị, nên phải xem xét lại, cần thiết thì điều chỉnh. Bởi trong 5 năm, cây cối sẽ lớn lên, tài sản nhiều vấn đề khác phát sinh. Nếu cứ trả theo phương án ban đầu thì người dân sẽ không chấp nhận; còn trả theo phương án khác, trả người trước, người sau chênh lệch là có sự mâu thuẫn, bất đồng.

Tiếp thu những ý kiến đó, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, về vốn, tỉnh đề nghị Trung ương đầu tư một lần và toàn bộ. Sau này thu được bất cứ khoản nào, tỉnh sẽ nộp về Trung ương. 

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh sẽ làm hết sức nhưng ít nhất cũng phải 3 năm chứ không thể trong một ngày. Ảnh: TT

“Làm một lần không có nghĩa là làm một ngày, mà muốn làm được thì chúng tôi phải cử những người có chuyên môn đi kiểm kê. Chúng tôi xác định việc thu hồi giải tỏa đất dự án này rất nhiều việc nhưng tỉnh sẽ làm cho đến khi nào xong thì thôi, có thể kéo dài 3 năm. Giá giải toả đền bù sẽ áp dụng tại thời điểm thực hiện".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn