MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Ninh Bình trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh

Giám đốc Sở TTTT tỉnh Ninh Bình cũng thường xuyên bị gửi tin nhắn rác

DIỆU ANH LDO | 07/12/2023 17:58

Ninh Bình - Chiều ngày 7.12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, các đại biểu đã tổ chức chất vấn lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư về 2 nhóm vấn đề chính là chuyển đổi số và công tác quản lý du dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối với nhóm vấn đề về chuyển đổi số, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về vấn nạn tin nhắn, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông hiện nay và biện pháp xử lý.

Đối với nội dung này, ông Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Ninh Bình cũng thừa nhận hiện nay tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

"Bản thân tôi cũng thường xuyên nhận được các tin nhắn, cuộc gọi rác nhằm mục đích lừa đảo" - ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, các tin nhắn, cuộc gọi rác thường có dấu hiệu quấy rối, lừa đảo gây mất trật tự an toàn xã hội, chiếm đoạt tài sản của người dân. Một số hình thức lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi rác phổ biến như: giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... hay những cuộc gọi lừa đảo trúng thưởng, lừa đảo đầu tư chứng khoán tiền ảo, thậm chí có cả những tin quảng cáo về cờ bạc cá độ, cài đặt ứng dụng tín dụng...

Theo báo cáo của Cục an toàn thông tin (Bộ TTTT) thì trong 6 tháng đầu năm 2023 đã nhận hàng trăm nghìn lượt phản ánh của người dân về cuộc gọi rác, số vụ lừa đảo trực tuyến tăng 64,78% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Hải cho rằng, đây là vấn nạn chung của thế giới không phải là vấn đề riêng của Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là trong thời kì công nghiệp 4.0.

Từ cuối năm 2022, Bộ TTTT đã công bố 3 công đoạn lớn trong việc giải quyết sim rác. Đầu tiên đó là đảm bảo toàn bộ thuê bao có thông tin; tiếp đến là đảm bảo thông tin chính xác bằng việc đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và cuối cùng là xử lý tình trạng sim không chính chủ.

Thực hiện chủ trương trên thì Sở TTTT tỉnh Ninh Bình đã thực hiện song song 3 nhóm giải pháp trên. Thứ nhất là tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt về quy trình đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. Từ năm 2020 đến nay thì Sở TTTT tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tổ chức 68 cuộc thanh tra, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất.

Đặc biệt, trong năm 2023 đã tổ chức thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn tỉnh Ninh Bình. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu hồi và tiêu hủy gần 300 sim thuê bao di động trả trước, đồng thời phát hiện xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn