MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chi nhánh của Công ty Việt Á tại Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: TĐ.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về giá mua test COVID-19 của Công ty Việt Á

ĐÌNH TRỌNG LDO | 21/12/2021 11:11

BÌNH DƯƠNG - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) đã có ít nhất 4 quyết định phê duyệt Công ty Việt Á trúng thầu các gói bán mua vật tư y tế lên tới trên 40 tỉ đồng.

Ngày 21.12, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương để làm rõ thêm các vấn đề liên quan dư luận đang quan tâm về vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Về giá mua và tại sao lại CDC Bình Dương lại quyết chỉ định thầu rút gọn Công ty Việt Á, ông Nguyễn Hồng Chương cho biết: Văn bản của Bộ Y tế gửi nhắc đến Công ty Việt Á là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công kit xét nghiệm phát hiện COVID-19. Vì vậy, thời gian đầu Bình Dương có mua của Công ty Việt Á. Về giá, Bình Dương, cũng tham khảo thông tin từ của các tỉnh thành lân cận.

Vậy có tính chất vụ lợi hay trích % trong khi mua kit xét nghiệm phát hiện COVID-19 Công ty Việt Á không? Về vấn đề này ông Chương cho biết: "Vừa qua, Bình Dương là tỉnh có dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai của cả nước. Phải mua sắm rất nhiều vật tư y tế để chống dịch. Từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế luôn chỉ đạo xuyên suốt quá trình mua sắm vật tư y tế tuyệt đối không được có bất cứ tiêu cực ở đây. Trong quá trình mua sắm có sự tham gia của nhiều cơ quan để ngăn chặn ngay từ đầu các vấn đề tiêu cực"- ông Nguyễn Hồng Chương nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Chương thì chưa nói trước được về việc cấp dưới có tính vụ lợi hay nhận trích % từ việc mua vật tư của Công ty Việt Á.

''Ngay từ đầu, thời điểm phòng chống dịch cấp bách chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt trong vấn đề không được có tiêu cực trong mua sắm vật tư y tế với các đơn vị" - ông Nguyễn Hồng Chương nhắc lại.

Ông Chương cũng cho biết thêm, tỉnh mua sắm vật tư y tế để phòng chống dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng, các quyết định chỉ định thầu với Công ty Việt Á chỉ nằm phần nhỏ trong đó.

Xét nghiệm phát hiện SARA-CoV-2 tại Bình Dương. Ảnh: TL.

Để làm rõ thêm các vấn đề liên quan, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương (đơn vị giao dịch với Công ty Việt Á), tuy nhiên ông Danh cho biết hiện đang làm việc với các cơ quan, chưa trao đổi được.

Trước đó, Sở Y tế Bình Dương xác nhận có mua sắm vật tư Y tế với Công ty Việt Á. Qua tư liệu phóng viên Báo Lao Động có được, CDC Bình Dương đã có 4 quyết định phê duyệt chỉ định thầu Công ty Việt Á với các gói: 1 tỉ, 4,7 tỉ, 6,2 tỉ và 28,2 tỉ  đồng (cung cấp 72.000 kít xét nghiệm COVID-19 do chính Công ty Việt Á sản xuất và 10.000 kít của Mỹ sản xuất).

Chi nhánh của Công ty Việt Á tại Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: TĐ

Bên trong phòng xét nghiệm của Công ty Việt Á tại Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: T.Đ 

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 18.12, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng. 

Để thu lợi nhuận bất chính, các đối tượng liên quan đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít. Thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỉ đồng. Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỉ đồng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn