MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đứng đầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị cách chức vì liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị cách chức

NHẬT HỒ LDO | 27/07/2023 16:28

Cà Mau - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau được cho là có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Ngày 27.7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau xác nhận, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Theo đó, ông Dũng bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Dũng còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý và Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng đã có thi hành kỷ luật Đảng tại Quyết định 464 ngày 22.3.2023.

Trước đó vào ngày 31.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam BS.CKII Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với hành vi trên, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can khác gồm: Hồ Quang Nhu, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc CDC Cà Mau; Lê Ngọc Định, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Cà Mau.

Ngày 18.4, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-CSKT, khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Cà Mau và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, theo quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1.2020 đến tháng 10.2021, Sở Y tế, CDC Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thực hiện 11 gói thầu mua kit xét nghiệm COVID-19, máy tách chiết DNA/RNA tự động, hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 49 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, Sở Y tế mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác) dẫn đến thiệt hại hơn 9,1 tỉ đồng; còn lại gói thầu 40.000 kit chưa thanh, quyết toán.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với giá của chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, Lê Ngọc Định (Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế), Đặng Hải Đăng (Giám đốc CDC Cà Mau) và Hồ Quang Nhu (Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc CDC Cà Mau) thực hiện không đúng quy định về đấu thầu, "không bảo đảm công bằng, minh bạch", vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 12,4 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn