MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu ẩm thực trong Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Công Trình

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trực tiếp kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi LDO | 05/11/2020 18:55
Chiều 5.11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu ẩm thực Công viên nước Hồ Tây; Operation Hotel (phường Quảng An) và chung cư Sunshine Riverside (phường Phú Thượng).

Tại thời điểm kiểm tra, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu ẩm thực Công viên nước Hồ Tây và khu lưu trú Operation Hotel (phường Quảng An) đơn vị quản lý đã chấp hành khá nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tại khu chung cư Sunshine Riverside (phường Phú Thượng) trong quá trình kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng loạt những vi phạm trong công tác phòng chống dịch tại tòa nhà này.

Cụ thể, trong quá trình làm việc, nhân viên lễ tân đã không đeo khẩu tra, không tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho người dân, khách ra vào tòa nhà, không bố trí dung dịch nước rửa tay sát trùng ở các vị trí dễ nhận thấy.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh công tác chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 cùng như dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, đề nghị các lực lượng chức năng quận Tây Hồ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động cùng ngày tại bến xe khách Mỹ Đình, có rất đông người dân di chuyển ra vào bến xe khách mặc dù đây là thời điểm ngày thường trong tuần. Lực lượng bảo vệ cũng như nhân viên của bến xe liên tục dùng loa nhắc nhở các hành khách khi đến bến xe đeo khẩu trang.

Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang tại bến xe. Ảnh: VĐ

Đa số người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào bến. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân vào bến không đeo khẩu trang. Tại các cửa ra vào bến xe đều có các nhân viên nhắc nhở người dân ra vào bến thực hiện đeo khẩu trang khá nghiêm túc.

Còn tại các tòa chung cư trên địa bàn TP Hà Nội như: Chung cư CT6A (Khu đô thị Xa La - Hà Đông), chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì), chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai)... Bênh cạnh những người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang, phóng viên vẫn ghi nhận có một số người không đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch COVID-19.

Chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1980, sinh sống tại chung cư CT6A Khu đô thị Xa La - Hà Đông) cho rằng, mỗi khi dẫn con xuống nhà đi siêu thị, chị vẫn cẩn thận trang bị khẩu trang để ngăn ngừa và phòng dịch. Mặc dù việc đeo khẩu trang nhiều khi cảm thấy bí bách nhưng chị vẫn lựa chọn để cảm thấy an tâm hơn.

Sinh sống tại tòa chung cư CT10A - chung cư Đại Thanh, anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1987) cho biết anh đều đeo khẩu trang khi ra ngoài. Theo anh Tuấn, một số người dân sinh sống tại các tòa chung cư vẫn chưa có ý thức cao, thường xuyên tụ tập đông người nhưng không đeo khẩu trang khiến cho người dân sinh sống cùng chung cư cảm thấy khá lo lắng.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Sắt (sinh năm 1960, bảo vệ chung cư Đại Thanh) cho biết: “Tòa chung cư là nơi tập trung đông người nên phía ban quản lý cũng khuyến khích các hộ dân chủ động ngăn ngừa dịch để bảo vệ chính mình.

Hiện tại, ban quản lý tòa nhà cũng đã thường xuyên khuyến cáo người dân bằng cách dán các tờ panol, áp phích thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên các bảng thông tin ở các điểm lên xuống thang máy".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn