MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy xét nghiệm Real - time PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Thanh Chung

Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa nói gì về gói thầu thiết bị y tế 6,1 tỉ?

Nhiệt Băng LDO | 29/04/2020 18:35

Ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho rằng việc mua các loại máy, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 với giá hơn 6,1 tỉ đồng là thực sự cần thiết. Còn đề xuất mua máy xét nghiệm Realtime PCR là do Viện Pasteur Nha Trang quá tải. 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về việc mua sắm gói thầu "Trang thiết bị phòng chống dịch" (gồm 9 loại máy móc, trang thiết bị y tế) với giá hơn 6,1 tỉ đồng có lãng phí hay không, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho rằng, việc Sở Y tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép mua các thiết bị y tế đó là thực sự cần thiết. "Không có dịch thì hàng năm chúng tôi vẫn mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trong ngành" - ông Minh nói. 

Ông Minh cho biết, trong lúc Sở Y tế Khánh Hòa đang chuẩn bị đấu thầu mua hệ thống máy Realtime PCR thì xảy sự việc một số địa phương bị phát hiện chỉ định thầu mua máy này.

Lý do đề xuất mua máy theo ông Minh là do máy sử dụng ở Viện Pasteur Nha Trang quá tải. "Lúc đầu phát dịch, ngành y tế tỉnh đều dựa vào Viện Pasteur Nha Trang. Nhưng sau đó rất nhiều công dân về nước, yêu cầu xét nghiệm 2 lần. Trong khi đó, Viện Pasteur "gánh" xét nghiệm COVID-19 cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên nên khá áp lực. Vì vậy, chúng tôi đề xuất mua máy Realtime PCR" - ông Minh cho hay. 

Ông Minh cho rằng, ở các tỉnh, không phải có dịch COVID-19 họ mới mua, mà mua trước cả dịch để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. "Giờ tình hình này chưa biết có mua được hay không" - ông Minh nói. 

Theo ông Minh, hệ thống máy Realtime PCR mà ngành y tế Khánh Hòa dự kiến mua có nhiều chức năng, kết hợp chuẩn đoán được nhiều bệnh, virus khác nên cần thiết cho công tác khám điều trị, chữa bệnh. "Máy này nếu mua chúng tôi làm các bước theo quy định, không dám chỉ định thầu vì nó khá đắt tiền" - ông Minh khẳng định. 

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 25.2, Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa (địa chỉ 883, đường 3/2, phường 7, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh) trúng gói thầu "Trang thiết bị phòng chống dịch" do Sở Y tế Khánh Hòa phát hành hồ sơ mời thầu với giá 6.145.000.000 đồng. 

Trong gói thầu này, có loại máy nhiều tiền nhất là máy đo thân nhiệt từ xa (2 máy) do hãng Omni sense Systems - Singapore sản xuất với giá 1.549.000.000 đồng.

Còn lại là 8 loại máy, trang thiết bị y tế khác, gồm máy theo dõi oxy (10 cái), máy thở (2 cái), máy monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (3 cái), máy phun xử lý không khí (1 cái), nhiệt kế đo trán cầm tay (50 cái), máy phun phòng dịch chạy xăng (2 cái), máy bộ đàm (2 cái), máy phun sương phòng dịch chạy điện (2 cái). 

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15.4, Sở Y tế  Khánh Hòa tiếp tục mua 1 máy thở với giá 1.095.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung năm 2020 lần 2. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàn Châu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn