MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bạn trẻ tham gia thu gom rác thải ở Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Anh

Giảm rác thải nhựa ở Phú Quốc góp phần phát triển du lịch

NGUYÊN ANH LDO | 24/10/2023 08:42

Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa được TP Phú Quốc quan tâm, trong đó, nhiều tổ chức, hội, nhóm đã chung tay nhặt rác làm sạch biển. Tuy nhiên, loại bỏ rác thải nhựa về lâu dài cần có giải pháp căn cơ, hiệu quả từ chính doanh nghiệp làm du lịch.

Vai trò quan trọng của doanh nghiệp làm du lịch

Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được triển khai với mong muốn thực hiện mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa và tạo du lịch bền vững cho đảo ngọc Phú Quốc.

Hiện nay, Phú Quốc là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng, du lịch là ngành kinh tế chủ lực của địa phương và là ngành mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang. Vấn đề bảo vệ môi trường, cải thiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Mỹ Quỳnh - Quản lý dự án WWF-Việt Nam, vấn đề này cần huy động nguồn lực để từng bước cải thiện và giải quyết vấn đề nóng của môi trường. Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương còn cần sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, người dân trong đó, các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và cần phải tham gia vào vấn đề này một cách quyết liệt.

“Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân của sự ô nhiễm, rác thải, tác hại của rác thải nhựa đến môi trường sống ra sao, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch như thế nào để các doanh nghiệp có thể nhìn nhận vấn đề bao quát. Ngoài ra, chúng tôi muốn chia sẻ cho doanh nghiệp cách thức chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu giảm nhựa tối đa” - bà Nguyễn Mỹ Quỳnh chia sẻ.

Phú Quốc không còn rác thải nhựa vào năm 2030

Theo WWF-Việt Nam, du lịch Phú Quốc đang phát triển rất nóng, nhanh nên vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cần được ưu tiên và huy động nguồn lực để từng bước cải thiện.

Hướng tới xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến xanh và phát triển bền vững, WWF-Việt Nam mong muốn các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn Phú Quốc sẽ nhận ra việc gia tăng sự hợp tác và kết nối trong chuỗi cung ứng nhằm thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

Đây cũng là cách giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người tiêu dùng trong bối cảnh du lịch có trách nhiệm, hướng tới sự bền vững đang dần trở thành xu hướng.

Ông Huỳnh Thanh Trông - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Phú Quốc - cho biết, 4 năm qua, Phú Quốc đã huy động nhiều lực lượng thực hiện “Ngày Vì môi trường Phú Quốc” thu gom được khoảng 816 tấn rác. 6 tháng đầu năm 2023 thu gom 66 tấn rác.

Địa phương rất mong muốn truyền tải đến các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch cũng như khách du lịch về thông điệp xây dựng đảo Phú Quốc là đảo du lịch không có rác thải nhựa trong tương lai.

WWF cũng nêu ra 1 số giải pháp như: phân loại rác thải tại nguồn, cắt giảm sử dụng vật liệu nhựa dùng 1 lần và quản lý rác thải nhựa đúng cách. Thực hiện dự án giảm thải rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, Phú Quốc đặt mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025 và không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn