MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu, đơn vị tham mưu kế hoạch thuyên chuyển GV, nhân viên năm học 2018-2019. Ảnh: PV

Giáo viên sinh con thứ 3 khốn khổ vì kỷ luật "kép": Huyện tiếp thu phản ánh của Báo Lao Động

QUANG ĐẠI LDO | 08/08/2018 17:04
Về việc điều chuyển hàng trăm giáo viên THCS xuống dạy Tiểu học, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Diễn Châu (Nghệ An) cho biết là giải pháp tình thế trong điều kiện mất cân đối giáo viên (GV) quá lớn. Huyện cũng đã bãi bỏ việc chuyển trường đối với giáo viên sinh con thứ 3 sau khi báo phản ánh.

Như Lao Động online đã thông tin, trước thềm năm học mới 2018-2019, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã quyết định điều chuyển hơn 100 GV dạy môn Ngữ văn và Toán xuống dạy Tiểu học, trong đó có nhiều người đã bị kỉ luật vì sinh con thứ 3.

Sau khi báo đăng, UBND huyện Diễn Châu có văn bản cho rằng huyện không có chủ trương điều chuyển GV đã bị kỉ luật vì sinh con thứ 3 cũng như các GV yếu kém xuống dạy tiểu học.

Tuy nhiên, theo tiêu chí mà UBND huyện Diễn Châu đưa ra tại Kế hoạch số 109 ngày 5.7.2018, thì đối với những GV môn Văn, Toán, nếu trong 3 năm gần đây mà một năm có kết quả xếp loại viên chức hoặc xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp không đạt loại tốt thì sẽ thuộc diện thuyên chuyển.

Trong khi đó, theo quy định, những GV sinh con thứ 3 sẽ bị kỉ luật khiển trách, điều chuyển đi nơi khác và bị xếp loại, đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ, hoặc mức khá. Có nghĩa không tránh khỏi có những GV sinh con thứ 3 trong vòng 3 năm gần đây sẽ có trong danh sách chuyển xuống dạy tiểu học.

Cũng theo tiêu chí nói trên, những người có kết quả đánh giá viên chức xuất sắc trong 3 năm liên tục được ở lại, thì đương nhiên những người bị điều chuyển xuống tiểu học sẽ yếu kém hơn.

Ông Mai Ngọc Long - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu - thừa nhận trao đổi của PV là có cơ sở. Tuy nhiên, ông Long cũng cho hay, do huyện mất cân đối GV trầm trọng (thừa hàng trăm GV Văn-Toán bậc THCS, thiếu hàng trăm GV tiểu học) nên buộc cơ quan quản lý phải có giải pháp cân đối.

"Đúng ra, những GV THCS dôi dư phải nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, đồng thời tuyển dụng GV tiểu học, mầm non. Tuy nhiên làm thế sẽ tạo ra bức xúc, bất ổn, ảnh hưởng cuộc sống đến hàng trăm GV, nên huyện mới thực hiện giải pháp điều chuyển. Đây là giải pháp vẹn toàn, nhân văn, tôi đã trao đổi và nhiều GV chấp nhận", ông Long nói.

Ông Long thừa nhận có những GV sinh con thứ 3, đã bị xử lý kỉ luật, nay tiếp tục phải chuyển xuống dạy tiểu học. Nguyên nhân, trong quá trình xác định tiêu chí điều chuyển, huyện chưa lường đến tình huống này. Ông Long cũng cho biết thêm, quá trình thực hiện điều chuyển bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

Về nội dung chuyển trường đối với GV sinh con thứ ba như một hình thức kỉ luật, sau khi làm việc với PV, huyện đã tiếp thu và không tiếp tục thực hiện.

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - cho biết: Việc điều chuyển giáo viên từ cấp này sang cấp khác là bất cập, nhưng cũng là giải pháp trong tình trạng tổng biên chế GV đã thừa, nhưng lại có môn thừa, môn thiếu; cấp thừa hàng trăm GV, cấp thiếu hàng trăm GV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn