MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hội viên Hội Trầm hương tại Khánh Hòa dâng hương giỗ tổ nghề tại Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Phương Linh

Giỗ tổ nghề Trầm hương ở Khánh Hòa

Phương Linh LDO | 21/04/2023 21:26
Nổi danh là “Xứ Trầm, biển Yến”, cứ đến ngày 2 tháng 3 âm lịch hằng năm, những người làm nghề Trầm hương tại Khánh Hòa lại tụ hội để cùng dâng hương giỗ tổ nghề.

Ngày 21.4 (tức 2.3 âm lịch), tại Tháp bà Ponagar, Hội Trầm hương Khánh Hòa tổ chức dâng hương tưởng nhớ công ơn bà mẹ xứ sở và các bậc tiền nhân đi trước đã tạo lập nghề Trầm hương.

Vào ngày giỗ tổ nghề, những người làm Trầm hương tại Khánh Hòa cùng nhau tụ hội về dâng hương tại Tháp bà Ponagar. Ảnh: Phương Linh

Ông Biện Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Trầm hương Khánh Hòa cho biết: Năm 2019, Hội Trầm hương Khánh Hòa thống nhất chọn ngày mồng 2 tháng 3 âm lịch hằng năm (sau ngày khai hội Am Chúa tưởng nhớ Thánh Mẫu Thiên Y A Na) trở thành ngày giỗ tổ nghề Trầm ương. Đây là bước đệm mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh để nhiều thế hệ tiếp nối và phát huy.

Vào ngày giỗ tổ nghề, những người làm Trầm hương tại Khánh Hòa cùng nhau tụ hội về dâng hương tại Tháp bà Ponagar. Các hội viên, những người làm nghề sẽ trao đổi, đánh giá về những thuận lợi khó khăn của nghề, đồng thời có những định hướng phát triển ngành nghề.

Nghề chế tác sản xuất các sản phẩm từ Trầm hương phát triển mạnh tại Khánh Hòa. Ảnh: Công Đức

Hiện Hội Trầm hương Khánh Hòa có 90 hội viên, hoạt động trên các lĩnh vực: trồng cây Dó bầu; nghiên cứu, sản xuất, chế biến, dịch vụ, mua bán Trầm hương và các sản phẩm chế tác, chế biến từ Trầm hương. Có 2 làng nghề Vạn Bình, Vạn Thắng thuộc huyện Vạn Ninh hoạt động sản xuất tập trung các sản phẩm nhang trầm, nhang nụ, trầm miếng, trầm cảnh…

Các sản phẩm Trầm hương của hội viên Hội Trầm hương Khánh Hòa được quảng bá tại các hội nghị xúc tiến du lịch. Ảnh: Phương Linh

Khánh Hòa được coi là thủ phủ về Trầm hương, với chất lượng và mùi thơm đặc trưng. Những năm qua, những người làm nghề Trầm hương luôn nỗ lực quảng bá các sản phẩm về tinh hoa cội nguồn của “Xứ sở Trầm hương”. Sở Du lịch Khánh Hòa đưa vào danh mục trong chuỗi liên doanh, liên kết giữa các sản phẩm Trầm hương Khánh Hòa kết hợp với phát triển văn hóa du lịch, tham quan, xúc tiến thương mại với các đoàn du lịch trong và ngoài nước.

Hiện nay, nguồn Trầm hương thiên nhiên khan hiếm, vì vậy song song với phát triển sản phẩm, Hội Trầm hương Khánh Hòa cũng gắn với xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển nghề bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn