MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những căn nhà mới có sự giúp đỡ rất lớn của Nhà nước sẽ tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số từng bước được "an cư, lạc nghiệp". Ảnh: Bảo Lâm

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư, lạc nghiệp trong ngôi nhà mới

Phan Tuấn LDO | 16/06/2023 10:22

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình tự làm”, những căn nhà mới sẽ tạo động lực cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng căn cứ cách mạng xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) từng bước được an cư, lạc nghiệp.

Người dân an cư, lạc nghiệp

Mùa mưa năm nay, anh Y Sơn, ở bon Jarah, xã Nâm Nung không còn phải lo lắng sống trong ngôi nhà xập xệ. Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho vay vốn ưu đãi 40 triệu đồng, kết hợp với sự nỗ lực của gia đình và sự giúp đỡ của bà con lối xóm nên anh Y Sơn đã xây dựng được căn nhà trị giá 110 triệu đồng.

Được sống trong căn nhà mới, kiên cố, ấm áp, gia đình anh Y Sơn rất phấn khởi. Niềm vui càng được nhân lên khi căn nhà được hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

“Căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng chúng tôi không có điều kiện để sửa chữa. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền và ngân hàng, vợ chồng tôi đã xây dựng được một căn nhà mới. Có căn nhà này, chúng tôi sẽ yên tâm, nỗ lực hơn trong lao động sản xuất, quyết tâm thoát nghèo” - anh Y Sơn cho biết thêm.

Không riêng gì anh Y Sơn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã Nâm Nung đang đẩy mạnh các dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt… Việc triển khai xây dựng nhà ở đã giúp nhiều hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo UBND xã Nâm Nung, trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã nghiệm thu, bàn giao 5 căn nhà cho 5 hộ nghèo trên địa bàn. Việc bình xét hỗ trợ xây nhà ở được tiến hành dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Từ đó, mang lại hiệu quả tích cực, để lại ý nghĩa lớn trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Qua thực tế ở vùng căn cứ cách mạng Nâm Nung cho thấy, với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình tự làm” các căn nhà được xây đều có trị giá trên 100 triệu đồng, bảo đảm yêu cầu về diện tích và các tiêu chuẩn. Khi đưa vào sinh hoạt, các căn nhà đều phù hợp nhu cầu sử dụng của người dân.

Nỗ lực tạo sinh kế

"Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã giúp các hộ nghèo có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, chương trình cũng góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước" - bà H’Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Nung, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội và nguồn vốn thoát nghèo nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những sự giúp đỡ trực tiếp, UBND xã Nâm Nung sẽ nỗ lực tạo sinh kế, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền khơi gợi tinh thần, ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn