MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo làm cộng tác viên. Ảnh: NCSC

Gọi mời làm cộng tác viên “bấm like”, “thả tim”: Cẩn trọng không dính bẫy lừa đảo

Quang Việt LDO | 07/08/2023 15:29

Gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi của những người tự xưng là nhân viên của công ty vàng bạc, google maps... mời tham gia bấm like, thả tim, nhận tiền. Thực tế, từ những cuộc gọi làm cộng tác viên trên, không ít người đã dính bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt tiền tỉ.

Mời chào làm cộng tác viên thả tim, bấm like nhận tiền

Liên tiếp những ngày cuối tháng 7.2023, anh D ở quận Hà Đông, Hà Nội nhận được các số điện thoại dưới brand name Vknet. Mặc dù đã chặn các số này, song những người gọi lại dùng số khác để làm phiền anh D.

Anh D tìm hiểu trên internet và một nhà mạng điện thoại thông tin, Vknet là một số điện thoại được các hacker, doanh nghiệp đăng ký tên trước đó bằng phần mềm. Khi gọi sẽ xuất hiện dòng chữ Vknet ở dưới. Nội dung các cuộc gọi chủ yếu mời sử dụng sản phẩm mới; nộp tiền để có thể nhận giải thưởng bốc thăm may mắn; đề nghị cung cấp mã OTP để thực hiện giao dịch…

Nhà mạng này cho hay, vì chưa có thông tin chính xác nên người dùng không nên nghe máy từ các cuộc gọi Vknet. Bởi hiện nay, có nhiều trường hợp báo cáo số điện thoại Vknet lừa đảo, chiếm đoạt thông tin khách hàng.

Để xác thực thông tin trên, khi một số điện thoại Vknet gọi tới, anh D nghe thì giọng một nữ giới mời anh làm cộng tác viên bấm like kiếm tiền. Người này giới thiệu là nhân viên Công ty vàng bạc đá quý và cho hay, “sưu tầm” được số điện thoại của anh D qua một trung tâm giới thiệu việc làm ở TPHCM.

Tiếp tục tìm hiểu trên trang web chính thức của Công ty vàng bạc, đá quý, đơn vị này khẳng định, không có hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm trang sức như dây chuyền, khuyên tai, lắc tay, nhẫn… để nhận lương hoặc hoa hồng.

Theo đó, lợi dụng uy tín của thương hiệu, một số đối tượng đã mạo danh nhân viên truyền thông để lừa đảo.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này là hướng dẫn công việc để khách hàng kiếm thêm thu nhập với thao tác đơn giản như: Mạo danh nhân viên truyền thông kêu gọi khách hàng bình chọn các sản phẩm trang sức, trả lương hoặc hoa hồng 200.000 - 300.000 đồng/ngày; Lừa đảo khách hàng truy cập vào website liên kết để lấy thông tin cá nhân hoặc xâm nhập tài khoản ngân hàng bất hợp pháp, từ đó khách hàng bị đánh cắp tài khoản và mất tiền.

Chưa hết, hôm đầu tháng 8, một số điện thoại lạ, mạng MobiFone gọi cho anh D, giới thiệu tên Thảo cho hay, đang gọi đến từ số hotline của Công ty Google Maps Việt Nam, mời anh tham gia làm cộng tác viên thả tim cho các địa điểm ăn uống… lương 250.000 đồng/ngày (không nói rõ số lần thả tim).

Sau hơn 10 phút mời gọi, khi vờ đồng ý tham gia để lấy tiền “uống cà phê”, cô này nói với anh D sẽ có nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng kết bạn Zalo....

Cơ quan chức năng tiếp nhận trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo trên mạng internet. Ảnh: Công an Hà Nội

Từ các cuộc gọi phiền hà đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Lo sợ bị đánh cắp thông tin, anh D gọi điện thoại lên tổng đài 156 để hỏi và báo về các số điện thoại lạ gọi mời làm cộng tác viên. Nhân viên tổng đài cho hay, nội dung các cuộc gọi trên có dấu hiệu lừa đảo, song chưa bị mất thông tin cá nhân, bởi anh chưa cung cấp thông tin, cũng như chưa làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Nữ nhân viên ghi nhận các số điện thoại gọi trước đó mà anh D cung cấp, để báo lên Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước sự việc của anh D, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin từng ghi nhận thời gian qua, nhiều phản ánh của người dân về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram…) để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online...

Trên thực tế, vẫn còn nhiều người thành nạn nhân của chúng.

Gần đây nhất, đầu tháng 4, một phụ nữ tên H, 39 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội được giới thiệu công việc bấm like trang Facebook của các nghệ sĩ sẽ được tiền hoa hồng. Sau đó, chị này thực hiện theo hướng dẫn và làm nhiệm vụ để nhận được tiền. Tổng số tiền chị đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu là gần 1 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn của kẻ lừa đảo để tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn