MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chèo ván Sup tại bãi tắm Hòn Gai nhưng ngay sau đó bị lực lượng chức năng yêu cầu đưa ván lên bờ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hạ Long cấm chèo kayak dọc bờ biển vì chưa có quy hoạch

Nguyễn Hùng LDO | 15/07/2021 14:58

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có bờ biển dài và đẹp, nhưng người dân cứ đem thuyền kayak, ván Sup, thuyền hơi… xuống chèo thì bị các lực lượng chức năng yêu cầu đưa lên bờ. Lý do là toàn bộ bờ biển tại TP.Hạ Long chưa có quy hoạch cho chèo các loại phương tiện này.

Ông Đặng Quang Khải, trú tại TP.Hạ Long cho biết khi đang chèo ván Sup tại khu vực bãi tắm Hòn Gai thì bị các nhân viên làm công tác trật tự phường Hồng Hà nhắc nhở và yêu cầu đưa ván chèo lên bờ.

Ngay sau đó, ông có gửi công văn cho UBND TP.Hạ Long hỏi dựa vào văn bản nào lại cấm người dân chèo ván ở bãi biển?

Trả lời ông Khải, Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long cho biết, việc chèo các phương tiện chèo tay dọc bờ biển Hạ Long hiện vẫn bị coi là hoạt động tự phát.

Bờ biển vịnh Hạ Long tại TP.Hạ Long rất đẹp, phù hợp với các loại hình như chèo kayak. Đây cũng là một sản phẩm du lịch mà người dân và du khách rất ưa thích. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thông tin với Lao Động, nhiều người dân cho biết cứ chèo kayak, ván Sup, thuyền hơi… dọc bờ biển TP. Hạ Long là bị các lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu đưa lên bờ.

Người dân đã có công văn đề nghị UBND TP.Hạ Long cho phép người dân được chèo các loại phương tiện trên dọc bờ biển thành phố, bởi đây là môn thể thao rất nhiều người, trong đó lớp trẻ, yêu thích, trong khi thành phố có bờ biển dài và đẹp.

Trong công văn trả lời, Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long cho biết, hiện toàn bộ khu vực dọc bờ biển thành phố chưa được quy hoạch cho chèo các loại phương tiện trên. Điều đó có nghĩa rằng, không có quy hoạch thì không được phép sử dụng các loại phương tiện trên.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long – UBND TP.Hạ Long đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý vịnh Hạ Long nghiên cứu bổ sung loại hình, khu vực hoạt động đối với các loại ván, kayak, thuyền hơi… ven bờ vịnh Hạ Long vào quy hoạch.

Ông Phạm Đăng Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu bổ sung quy hoạch hoạt động đối với các loại ván, kayak, thuyền hơi… ven bờ vịnh Hạ Long để trình UBND tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, nếu đấu thầu, doanh nghiệp, đơn vị nào trúng thì phải có các phương án khai thác, trong đó phải đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình hoạt động.

Chèo kayak giữa Bái Tử Long. Hiện, muốn chèo kayak, ván Sup, thuyền hơi..., người dân và du khách phải ra giữa vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo đại diện một số cơ quan chức năng, với cách thức này, để được chèo kayak, thuyền hơi… dọc bờ biển vịnh Hạ Long địa phận TP.Hạ Long, du khách và người dân phải đợi ít nhất vài năm nữa.

Hiện, Quảng Ninh có 12 khu vực được phép chèo các phương tiện trên, nhưng đều nằm ở giữa vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Muốn đến được các điểm này, du khách và người dân chỉ còn cách mua vé, thuê tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn