MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
15 hộ dân đồi Tên Lửa (tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) trong vùng sạt lở. Ảnh: Đoàn Hưng

Hạ Long chi tiền ngân sách để xác định nguyên nhân sạt lở đồi Tên Lửa

Đoàn Hưng LDO | 24/08/2023 06:55

Quảng Ninh – Do chưa tìm được tiếng nói chung giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền về kết quả xác định nguyên nhân sạt lở tại khu vực đồi Tên Lửa (tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy), UBND TP Hạ Long đã có chủ trương thuê một đơn vị tư vấn khác bằng tiền ngân sách để tìm nguyên nhân sạt lở.

Như Lao động đã đưa tin, ngày 25.8.2022, UBND TP Hạ Long đã có văn bản số 6582/UBND về việc thực hiện di dời người và tài sản trong khu vực sạt lở đồi Tên Lửa, cạnh mỏ sét của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh (Công ty Gốm) .

Thực hiện văn bản này, Công ty Gốm đã hỗ trợ tiền di chuyển 5 triệu đồng/hộ, tiền thuê nhà 4 triệu đồng/hộ/tháng.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn là Viện Địa kỹ thuật và Công trình (Đại học Xây dựng Hà Nội) đánh giá phạm vi ảnh hưởng, nguyên nhân gây sạt lở.

Những căn nhà nghiêng. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngày 15.11.2022, Công ty Gốm và đơn vị tư vấn đã có hồ sơ báo cáo nguyên nhân sạt lở.

Tuy nhiên, tại báo cáo kết quả, chưa thể hiện được các nội dung về xác định ranh giới khu vực bị ảnh hưởng theo kiến nghị của các hộ dân, chưa dự báo được mức độ ổn định địa chất tại khu vực.

Vì vậy, UBND TP Hạ Long có văn bản số 9319/UBND ngày 23.11.2022 tiếp tục yêu cầu Công ty chỉ đạo đơn vị tư vấn xác định cụ thể phạm vi ranh giới khu vực bị ảnh hưởng sạt lở, đánh giá mức độ ổn định địa chất tại khu vực. Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định pháp luật để thẩm tra hồ sơ.

Ngày 11.12.2022, 15 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng sạt lở tiếp tục có đơn kiến nghị lần 2 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện đánh giá sạt lở tại khu vực.

Ngày 28.12.2022, Công ty Gốm đã có báo cáo đánh giá sự cố sạt lở và hồ sơ thẩm tra tại khu vực. Theo đó, có 4 nguyên nhân gây sạt lở gồm: Do hoạt động khai thác sét của Công ty Gốm; Diễn biến thời tiết xấu, mưa lớn; Hoạt động thi công đường từ ngã ba Kênh Đồng đến đầu cầu Tình Yêu và xây dựng công trình trên mái dốc. Báo cáo cũng đưa ra khuyến cáo phạm vi ảnh hưởng của sạt lở.

Thế nhưng, theo người dân, bản báo cáo vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Những vết nứt vẫn tiếp tục rộng hơn. Ảnh: Đoàn Hưng

Ông Phạm Văn Nho - Tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy – phân tích: “Bản báo cáo chỉ ra nhiều nguyên nhân gây sạt lở, vậy nguyên nhân từ khai thác mỏ sét chiếm bao nhiêu phần trăm, nguyên nhân thiên tai, mưa là bao nhiêu phần trăm. Cái này phải rõ ràng. Từ cơ sở đó, chúng tôi mới biết ai sẽ đền bù cho mình và đền bù bao nhiêu để có hướng khắc phục ổn định cuộc sống. Chúng tôi đã đi ở trọ gần 1 năm rồi”.

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 23.8, ông Nguyễn Hữu Nhã - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết: “Chúng tôi cũng rất sốt ruột vì chưa xác định rõ trách nhiệm các bên trong việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp.

Ủy ban nhân dân TP Hạ Long đã giao phòng Quản lý đô thị thuê đơn vị tư vấn đảm bảo điều kiện, năng lực, tư cách pháp nhân, thực hiện xác định nguyên nhân gây sạt lở tại khu vực, qua đó xác định rõ trách nhiệm các đơn vị làm cơ sở để bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp, đồng thời dự báo khoanh vùng ảnh hưởng. Giao phòng Tài Chính – kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện.

Trong thời gian chưa khắc phục xong sự cố sạt lở tại khu vực, cũng đề nghị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho các hộ dân.

Cũng theo ông Nhã, để xác định được nguyên nhân sạt lở, thời gian sẽ kéo dài khoảng 4 tháng vì còn liên quan đến các thủ tục quy trình đấu thầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn