MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: Đoàn Hưng

Hạ Long phối hợp liên ngành xử lý xe “dù”

Đoàn Hưng LDO | 11/09/2023 20:26

Quảng Ninh - Thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, từ 15.8 đến nay, Đội CSGT-TT, Công an thành phố Hạ Long phối hợp liên ngành đã phát hiện xử lý trên 800 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1,6 tỉ đồng, tạm giữ 213 phương tiện.

Ngày 6.9 tại Quốc lộ 18, đoạn qua nội thị thành phố Hạ Long, tổ công tác liên ngành phát hiện xe ôtô BKS 14B - 034XX chở khách có thu phí, nhưng không có phù hiệu kinh doanh vận tải.

Tổ liên ngành đã gửi thông tin vụ việc đến Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh để kiểm tra.

Từ 15.8 đến nay, đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long đã xử lý trên 800 trường hợp vi phạm. Ảnh: Đoàn Hưng

Kết quả phương tiện này không truyền dữ liệu về hệ thống quản lý giám sát của Cục Đường bộ theo quy định đối với xe kinh doanh vận tải.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, phương tiện vi phạm lỗi không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng hoạt động chở khách thu phí.

Tổ liên ngành TP Hạ Long được thành lập gồm các lực lượng: phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh), Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Ninh, đội CSGT Trật tự, Đội Kinh tế, Đội Hình sự, Công an TP Hạ Long.

Tổ công tác làm việc tất cả các ngày trong tuần trên mọi địa bàn của thành phố Hạ Long. Tuy vậy, việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý cũng gặp không ít khó khăn.

Đại úy Nguyễn Quang Hanh – Tổ trưởng tổ liên ngành Đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long cho biết: “Trong quá trình xử lý vi phạm của lái xe, nhà xe, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho hành khách trên xe về nội dung kiểm tra, thời gian xử lý vi phạm. Với lỗi xe không có hợp đồng, nghi hợp đồng trá hình, đội liên ngành sẽ phải tiến hành xác minh thông tin, có thể mất 15 phút. Nếu hành khách cần phương tiện di chuyển ngay, lực lượng chức sẽ yêu cầu nhà xe chuyển xe khác cho hành khách.

Trong khi triển khai nhiệm vụ đã xuất hiện phương tiện né tránh điểm kiểm tra. Chính vì vậy, chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi địa bàn vào mọi khung giờ trong ngày để chủ động phát hiện và xử lý”.

Trước những cách thức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng của các xe hợp đồng trá hình, xe “dù”, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm sát hạch lái xe và giám sát giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, khai thác hiệu quả hệ thống giám sát hành trình, camera giám sát phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại đây, đối với phương tiện hợp đồng trung tâm sẽ cung cấp cho CSGT khi có yêu cầu về hành trình chuyến đi, thời điểm đón, trả khách, thông tin lái xe, địa chỉ số điện thoại bên thuê.

Ông Ngô Văn Trường – Đội Phó Đội thanh tra giao thông số 2, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh - cho biết: “Có những trường hợp lái xe thống nhất với hành khách trên xe làm hợp đồng tham quan đi du lịch, đám cưới, thậm chí nhận hành khách là người nhà. Đối với khách hàng đi xe hợp đồng trá hình, xe “dù”, giá vé có thể sẽ không theo quy định, tệ hơn xe có thể bán khách dọc đường”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn