MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội 24h: Tiểu thương Hapulico lên tiếng về việc treo biển hết khẩu trang

T.H LDO | 05/02/2020 20:21

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"; Bộ Y tế bác tin Hà Nội có ca nhiễm virus Corona ở quận Long Biên... là tin nóng 24h qua.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó. 

"Quầy chúng tôi là kinh doanh dược phẩm chứ không hề bán khẩu trang y tế. Khi khách hàng hỏi khẩu trang mà mình không trả lời thì đó là không lịch sự. Nhưng nếu cứ phải liên tục trả lời hết người này đến người khác thì không xuể. Cho nên chúng tôi mới quyết định treo biển", bà N.T.M chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

Bộ Y tế bác tin Hà Nội có ca nhiễm virus Corona ở quận Long Biên

Ngày 5.2, Bộ Y tế cho biết: Trung tâm Kkiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5.2.2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với viêm phổi do virus Corona (nCoV).

Trước đó, một số tài khoản trên mạng xã hội có chụp và đưa bức ảnh chụp bảng thông tin ở khu dân cư với nội dung: “Ngõ 380, liên gia 16, thông báo khẩn: Tổ 13, phường Ngọc Thụy có gia đình 4 người bị nhiễm virus Corona. Vậy thông báo để mọi người biết để phòng tránh khỏi bị lây nhiễm”. Đại diện chính quyền phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho biết, 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona ở phường Ngọc Thụy đã được xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, kết quả là âm tính. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội phun thuốc khử trùng bến xe tránh dịch virus Corona

Để chống lây lan virus Corona trong cộng đồng, bến xe ở Hà Nội đã được lực lượng chức năng tổ chức phun thuốc Chloramine B khử trùng. Xem chi tiết tại đây.

Cần xử lý nghiêm những kẻ làm giả khẩu trang để trục lợi mới đủ sức răn đe

Ngày 4.2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý vụ một lô khẩu trang không có hóa đơn chứng từ Tổng lô hàng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp.

Trước đó 1 ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh trong ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, đang bán nhiều loại khẩu trang cao cấp và nước rửa tay. Tuy nhiêu chủ cơ sở trên đã không xuất trình hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Xem chi tiết tại đây.

Nhóm côn đồ trút "mưa đòn" làm tử vong người nghi trộm xe máy

Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Anh Quang, Hoàng Hữu Nam, Lê Tiến Dũng, Sầm Mạnh Hùng, Trần Ngọc Ba, Hà Trung Kiên cùng về tội Giết người.

Biết đã mất tài sản, Quang gọi vào số điện thoại đặt ổ định vị để tắt máy xe. Sau đó, Quang mở phần mềm định vị trong máy và rủ bạn đi cùng. Thấy anh Cáp Trọng Hùng (52 tuổi, quê Hải Phòng) đang dắt chiếc xe của Quang. Sầm Mạnh Hùng và Kiên xông vào đánh, đá đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn