MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Các cơ sở thờ tự tăng cường phòng dịch COVID-19

KIM ANH - PHẠM ĐÔNG LDO | 29/01/2021 17:11

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước tình tình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 29.1, tại khu vực Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội), công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc và an toàn.

Tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), hầu hết mọi người khi ra vào phủ đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Kim Anh

Nhiều người khi đến lễ cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, đứng giãn cách nhau.

Để phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu cổng vào, ban quản lý đã thông báo yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 30 người và đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m trong khuôn viên khu di tích.

Nước rửa tay cùng bảng thông báo được đặt ngay lối vào cổng Phủ Tây Hồ.

Chị Nguyễn Lan Anh (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 mới, nên lượng người đến phủ những ngày giáp Tết thưa thớt và vắng người hơn. Khi vào trong phủ, mọi người đều có ý thức phòng dịch, đeo khẩu trang.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Tiến Hồi – Trưởng tiểu Ban Quản lý di tích PhủTây Hồ cho biết, sau khi có ca mắc COVID-19 mới, UBND quận Tây Hồ đã có những quán triệt về công tác phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu.

Người dân tranh thủ đi lễ trong buổi trưa nhưng vẫn tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, ban quản lý đã chuẩn bị những chai nước diệt khuẩn, đặt những nơi người dân dễ nhìn thấy nhất. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

“Mặc dù là dịp cận Tết, nhưng lượng người dân đổ về đây không quá đông đúc, năm nay giảm rõ rệt so với mọi năm. Việc này cũng đáp ứng yêu cầu về phòng, dịch. Mọi người khi ra vào phủ đều đã có ý thức tự giác đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19”, ông Hồi nói thêm.

Tại Văn Miếu Quốc tử giám (quận Đống Đa, Hà Nội) lác đác người ra vào những ngày này. Ngay lối vào cổng có để nước rửa tay, người dân cũng chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

Tương tự, tại khu vực đền Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội), Văn Miếu Quốc tử giám (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay lối vào cổng đã đặt những lọ nước sát khuẩn để mọi người có thể dễ thấy nhất. Lượng người ra vào những địa điểm này cũng lác đác, thưa thớt hơn mặc dù đây là thời điểm dịp cận Tết.

Trước đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quán triệt việc tổ chức lễ hội trên địa bàn chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết; công tác tổ chức phải đảm bảo trang nghiêm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân và du khách.

Cụ thể, để thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP thành lập đoàn kiểm tra liên kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tổ chức và quản lý lễ hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn