MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những ngày qua Hà Nội chìm trong sương mù và mưa phùn không khác thời tiết ở Sa Pa. Ảnh: C.N

Hà Nội chìm trong sương mù như Sa Pa sẽ kéo dài đến bao giờ?

Bích Hà LDO | 06/01/2018 10:40
Một tuần qua, Hà Nội chìm trong sương mù, ẩm ướt khiến phương tiện lưu thông không khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Lý giải về nguyên nhân khiến cho sương mù xuất hiện dày đặc ở Hà Nội, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là vì độ ẩm không khí đang ở mức độ cao.

Ông phân tích: Mùa lạnh ở miền Bắc được chia làm hai thời kỳ riêng biệt. Ở thời kỳ đầu là từ tháng 10- 12, thời tiết lúc này sẽ thường là nắng nhẹ, hanh khô, gây ra cảm giác nghẹt mũi, da nứt nẻ.

Còn ở thời kỳ cuối từ tháng 1 đến đầu tháng 4 thì không khí lại trở nên cực kỳ ẩm ướt, mưa phùn. Điều này khiến hiện tượng sương mù xuất hiện.

Thêm vào đó, một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội đang phải chịu một khối không khí lạnh mang nhiều hơi ẩm đi vòng từ phía Đông Nam Trung Quốc sang càng khiến độ ẩm tăng cao gây lên sương mù kéo dài nhiều ngày qua.

Hiện tượng sương mù chỉ chấm dứt khi miền Bắc đón nhận một đơn không khí lạnh khác với cường độ mạnh mà theo dự báo sẽ tới vào đêm chủ nhật 7.1.

 Những ngày đầu năm mới, Hà Nội chìm trong sương mù. Ảnh: C.N

Còn theo chia sẻ của ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ  trên Dân Việt, hiện tượng sương mù này do biến tính  của  áp cao  lục  địa, mang hơi ẩm từ biển vào. Khi đến đất liền gặp không khí lạnh gây đông kết ở bề mặt tạo thành mưa phùn và sương mù.

“Hiện tượng mưa phùn và sương mù này sẽ kéo dài đến hết tuần. Đến khoảng ngày 8.1, một khối không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống khu vực Bắc Bộ gây mưa to hơn nên hiện tượng sương mù dày đặc sẽ chấm dứt. Khoảng 1-2 ngày sau, khi khối không khí lạnh khô tăng cường thì trời sẽ tạnh mưa” - ông Xuyên thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 8.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 9.1 đến ngày 14.1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tại Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn