MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà hàng trái phép mọc trên đất khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn. Ảnh: Nhóm PV

Hà Nội: Công trình "khủng" mọc trái phép trên khu di tích đền Sóc Sơn

Đình Trường - Cao Nguyên LDO | 13/04/2023 14:30

Một công trình nhà hàng hoành tráng được xây dựng trái phép trong quần thể khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Lạ kỳ là việc xây dựng này được “bật đèn xanh” từ chính Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích và tồn tại trong nhiều năm qua. 

Xây dựng không phép trong thời gian dài 

PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc tại khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn (Đền Sóc) xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nhiều hạng mục công trình.  

Cụ thể, chỉ vài trăm mét khi đi qua cổng chào khu di tích quốc gia đặc biệt, có thể dễ dàng nhận ra một nhà hàng bề thế mang tên “Ẩm thực Vườn Gióng”. 

Nhà hàng kinh doanh ăn uống mọc lên không phép ở khu du lịch di tích Đền Sóc. Ảnh: Trí Minh

Theo phản ánh của người dân, nhà hàng này được xây dựng trong nhiều năm qua, nằm ngay khu vực lối vào di tích, chiếm dụng đất công thành nơi bán hàng của tư nhân. 

Những ngày đầu tháng 4, ghi nhận của PV cho thấy, chiếm giữ một vị trí khá đắc địa ngay bên hồ đền Sóc, kế bên nhiều công trình nổi bật như Chùa Non Nước, Đền Trình, Học viện Phật Giáo, Đền Thượng.., nhà hàng “Ẩm thực Vườn Gióng” nhanh chóng hút lượng lớn du khách. 

Nhà hàng Ẩm thực Vườn Gióng nằm tại vị trí đắc địa ngay bên cạnh hồ Đền Sóc. Ảnh: Trí Minh

Theo nhân viên ở đây, nhà hàng có 7 phòng và 2 khu vực chòi, có phòng rộng thêm sân khấu để tổ chức các sự kiện lớn. 

Trả tiền vào tài khoản Giám đốc Trung tâm di tích

Chưa dừng lại ở những phản ánh xây dựng trái phép, một nguồn tin còn cho biết, đã có những thời điểm thực khách đến nhà hàng khi thanh toán được yêu cầu chuyển tiền thẳng vào tài khoản của ông Nguyễn Nam Nho - Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn. 

Nhà hàng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về không gian rộng lớn. Ảnh: Chụp màn hình

Để làm rõ những phản ánh nêu trên, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Nho. Bản thân ông Nho thừa nhận nhà hàng “Ẩm thực Vườn Gióng” trên được xây dựng không phép và được chính ông đồng ý cho xây dựng từ năm 2020. 

"Khu đất đó trước đây được giao làm tượng đài Thánh Gióng. Sau đó một số anh em xin hợp tác đứng ra xây và đang trong quá trình xin điều chỉnh dự án nhưng chưa được chấp thuận" - ông Nguyễn Nam Nho nói và khẳng định luôn xây dựng nhà hàng là sai.

Liên quan đến nghi vấn nguồn thu nhà hàng trái phép chảy thẳng vào tài khoản Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc, ông Nguyễn Nam Nho lúc đầu quả quyết phản bác không có chuyện đó.

Thực khách đến nhà hàng được yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ông Nguyễn Nam Nho. Ảnh: Trí Minh.

Tuy nhiên, khi PV đưa ra hình ảnh số tài khoản của ông được nhà hàng trưng ra cho khách chuyển khoản, ông Nho lại nói rằng: “À trước họ có mượn cái đó (thông tin tài khoản ngân hàng - PV) của tôi nhưng sau mấy tháng, tôi bảo không dùng nữa”. 

Một nguồn tin của PV Lao Động từ Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, khu đất xây dựng nhà hàng trái phép nằm trong Dự án khu bảo tồn thuộc khu vực IV Khu du lịch - văn hoá Sóc Sơn, TP Hà Nội. Cách đây vài năm, Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn có đề xuất được xã hội hoá để xây dựng nhà lưu niệm trưng bày sản phẩm. 

Sau đó, khu đất này lại được xây dựng thành nhà hàng Ẩm Thực Vườn Gióng. "Ngay thời điểm tháng 11.2020, Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn đã kiểm tra và phát hiện việc xây dựng không phép và xử phạt" - nguồn tin cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn