MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ nữ lăng mạ CSGT đã đến làm việc với cơ quan chức năng.

Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ trên xe Mercedes lăng mạ CSGT

Tô Thế LDO | 22/12/2022 17:11
Cơ quan chức năng đã mời người phụ nữ trong vụ "Chồng lái ôtô vi phạm nồng độ cồn, vợ liên tục lớn tiếng xúc phạm CSGT" lên làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ có hành vi lăng mạ các chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ngày 22.12, lực lượng chức năng đã mời người này lên làm việc. Người phụ nữ được xác định là Đ.H.N (trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Người phụ nữ làm việc với Đội CSGT số 3. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã được bàn giao sang Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: CACC 

Tại cơ quan chức năng, bà N. thừa nhận có hành vi to tiếng, lăng mạ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội - PV).

Nói về hành vi của mình thời điểm đó, bà N. cho biết, trước khi bị dừng xe đo nồng độ cồn, bà và chồng có uống rượu bia nên gặp tình huống trên đã không kiểm soát được hành vi, lời nói.

Hiện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, làm rõ các yếu tố liên quan để xem xét xử lý người phụ nữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người phụ nữ có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ảnh: Tô Thế 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tối 20.12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đã phát hiện ôtô nhãn hiệu Mercedes BKS: 30E- 973.XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, lái xe ôtô là N.V.D (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,093mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong khi lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, người phụ nữ đi cùng xe xưng là vợ ông N.V.D đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ chiến sĩ, đồng thời liên tục gọi điện thoại cho người thân, yêu cầu chiến sĩ CSGT cho xem bảng tên, số hiệu.

Ngay sau khi sự việc được các cơ quan báo chí, mạng xã hội đăng tải, dư luận vô cùng bức xúc, nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp như thế này.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn