MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội đang cưỡng chế công trình "khủng" vi phạm xây dựng

HỮU CHÁNH LDO | 28/08/2024 10:47

Hà Nội - Lực lượng chức năng huyện Hoài Đức đang tiến hành cưỡng chế công trình nhà ở kiên cố vi phạm xây dựng trên đất công ở thôn Độc Lập, xã La Phù.

Từ 8h ngày 28.8, lực lượng chức năng huyện Hoài Đức (Hà Nội) cùng chính quyền xã La Phù tiến hành cưỡng chế công trình do ông Nguyễn Hưng Dần (sinh năm 1950) xây dựng vi phạm trên khu đất công Trái Ấu (thôn Độc Lập).

Quy mô công trình bị cưỡng chế gồm nhà ở 1 tầng, mái ngói, diện tích 186,6 m2; 2 lán lợp tôn, diện tích 48,8 m2; công trình phụ diện tích 3,1 m2; sân bêtông, diện tích 175 m2; hàng rào tôn, lưới thép B40, trồng cây trên diện tích 2.139,7 m2.

Theo ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù, khu đất Trái Ấu, thôn Độc Lập có diện tích 3.704 m2, do UBND xã La Phù quản lý, không giao hay cho hộ gia đình, cá nhân nào thuê.

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ được địa phương xây dựng nhà văn hóa và đường vào nhà văn hóa thôn Độc Lập.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, gia đình ông Nguyễn Hưng Dần và con trai là Nguyễn Hưng Toàn có hành vi chiếm dụng một phần khu đất công để xây dựng nhà cửa kiên cố, các công trình phụ.

Lãnh đạo UBND xã La Phù cho biết, thời gian qua, dù đã được chính quyền tuyên truyền, vận động song gia đình ông Dần vẫn không chấp hành tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng, gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân.

Do đó, việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hưng Dần là biện pháp cần thiết, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, đồng thời không để xảy ra tình trạng vi phạm.

Một số hình ảnh ghi nhận công tác cưỡng chế công trình vi phạm tại thôn Độc Lập:

Từ 8h sáng, lực lượng chức năng huyện Hoài Đức (Hà Nội) và chính quyền xã La Phù có mặt tại khu đất Trái Ấu, nơi gia đình ông Nguyễn Hưng Dần xây dựng công trình sai phép trên đất công. Ảnh: Hữu Chánh
Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù đọc quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hưng Dần. Ảnh: Hữu Chánh

Theo cơ quan chức năng, ông Dần đã lấn chiếm khoảng 2.553m2 đất công để xây dựng nhà ở kiên cố với diện tích 186m2 và một số công trình phụ. Ảnh: Hữu Chánh

Dù đã được chính quyền tuyên truyền, vận động song gia đình ông Dần vẫn không chấp hành tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: Hữu Chánh

Do đó, lực lượng chức năng đã có kế hoạch cưỡng chế theo quy định. Xe cứu thương được điều đến hiện trường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Chánh
Đến 8h30, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng trên khu đất Trái Ấu. Ảnh: Hữu Chánh
Dự kiến việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm sẽ hoàn thành trong ngày 28.8. Ảnh: Hữu Chánh
Ngoài việc buộc tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng, ông Dần phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền 21.462.754 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Phần đất công (bên trong viền vàng) bị gia đình ông Nguyễn Hưng Dần chiếm dụng. Ảnh: UBND xã La Phù cung cấp

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn