MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số ca mắc ghi nhận của Hà Nội trong những ngày vừa qua. Ảnh: CDC Hà Nội

Hà Nội: Gần 3.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, địa phương nào nhiều F0 nhất?

Phạm Đông LDO | 10/01/2022 09:21

Hà Nội - Thành phố có liên tiếp 4 ngày trên 2.700 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó nhiều địa phương đã vượt 6.000 ca F0.

Sáng 10.1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 8.1 đến 18h ngày 9.1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.811 ca COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, quận Đống Đa là địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc nhất (với 136 ca trong 24 giờ qua).

Thành phố có 8 ngày liên tiếp trên 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó 4 ngày gần 3.000 ca F0.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4 đến nay) là 70.958 ca. 

Hiện tại, toàn thành phố đang có hơn 43.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó, hơn 33.000 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà; số còn lại điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố, các quận, huyện và các bệnh viện của Hà Nội, trung ương. Tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 243 người tử vong do COVID-19.

Đáng chú ý, từ đợt dịch thứ tư đến nay, Hà Nội có 2 địa phương vượt 6.000 ca mắc COVID-19 là quận Hoàng Mai và Đống Đa.

Tính từ 11.10 đến nay, thành phố có 10 địa phương có số ca mắc tăng cao gồm: Hoàng Mai (6.337), Đống Đa (5.851), Hai Bà Trưng (4.076), Nam Từ Liêm (4.072), Ba Đình (3.666), Hà Đông (3.521), Long Biên (3.441), Gia Lâm (3.312), Thanh Trì (3.204), Bắc Từ Liêm (2.934).

Trong kỳ báo cáo ngày 9.1, các xã/phường nhiều ca bệnh bao gồm: Ba Đình (Phúc Xá: 22), Nam Từ Liêm (Mễ Trì: 20, Mỹ Đình: 19), Gia Lâm (Trâu Quỳ: 19, Ninh Hiệp: 18), Hà Đông (Phúc La: 17), Long Biên (Ngọc Lâm 13).

Còn theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, thành phố đang có 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3; 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Riêng 8 địa phương "vùng cam" gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.

Từ 8h hôm nay (10.1), các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy chỉ được phép bán hàng mang về sau khi 7/8 phường trên địa bàn ở mức độ nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Trước đó, trong công bố cấp độ dịch tối 7.1, quận Hai Bà Trưng là một trong ba quận, huyện chuyển cấp độ 3 xuống 2; hiện quận này có 9/18 phường ở cấp độ 2.

Theo quy định, các phường ở cấp độ 2 được nới lỏng các hoạt động, dịch vụ. Quận Hai Bà Trưng đã công bố biện pháp phòng dịch tương ứng, áp dụng từ ngày 8.1.

Tại huyện Thanh Trì, kể từ 0h ngày 8.1, địa phương này điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2 của dịch COVID-19 tại 8 xã, thị trấn: Đông Mỹ, Duyên Hà, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Vạn Phúc, thị trấn Văn Điển. Như vậy, huyện Thanh Trì sẽ nới lỏng nhiều hoạt động, quán được bán ăn uống tại chỗ cho 8 xã thị trấn thuộc cấp độ 2.

Riêng đối với 8 xã đang ở cấp độ 3: Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Yên Mỹ, Thanh Liệt, Tam Hiệp, Hữu Hòa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo văn bản số 2954/UBND-YT ngày 31.12.2021 của UBND huyện cho đến khi có thông báo mới.

Tại quận Tây Hồ, từ 12h ngày 8.1, cho phép các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Tây Hồ (trừ 3 phường: Bưởi, Xuân La, Yên Phụ) sẽ được phép bán hàng tại chỗ, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Đồng thời, các hoạt động dịch vụ không thiết yếu khác cũng sẽ được quận này cho phép hoạt động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn