MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng thiết lập chốt hạn chế người dân trong xã đi lại. Ảnh: Tạ Quang

Hà Nội: Gia đình bác sỹ liên quan đến bệnh nhân số 1553 tự cách ly tại nhà

Tạ Quang - Phạm Đông LDO | 28/01/2021 14:38

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 số 1553 ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa bác sỹ liên quan đến bệnh nhân 1553 đi cách ly, đồng thời cho tự cách ly nhà riêng của bác sỹ.

Ngày 28.1, theo ghi nhận của Lao Động, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã triển khai các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong đó đã thực hiện lập chốt chặn, cách ly nhà riêng của bác sỹ ở thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Qua rà soát của lực lượng chức năng, bác sỹ ở thôn Lam Sơn là người làm việc tại bệnh viện ở Quảng Ninh - nơi bệnh nhân COVID-19 số 1553 điều trị, vừa được đưa đi cách ly. Gia đình bác sỹ này cũng đã tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người khác.

Khu vực thôn Lam Sơn, nơi có bác sỹ làm việc tại bệnh viện ở Quảng Ninh. Ảnh: Tạ Quang

Đơn vị y tế đã thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phun khử khuẩn khu vực nhà bác sỹ này. Đồng thời chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân trong xã hạn chế đi lại. Tuy nhiên, tại khu vực cổng của gia đình bác sỹ này không có lực lượng chức năng giám sát.

Gia đình bác sỹ đã tự cách ly tại nhà.

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Tiến Mạnh - Trưởng thôn Lam Sơn cho biết, cả cả gia đình 4 người của bác sỹ này được tự cách ly tại nhà. Công tác lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn gia đình này đã được lực lượng chức năng tiến hành từ tối qua (27.1). Cả thôn cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, đeo khẩu trang và không tập trung đông người.

Ông Mạnh thông tin với phóng viên.

Thông tin thêm với phóng viên, ông Phạm Phú Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Cường, xác nhận, trên địa bàn thôn Lam Sơn có một trường hợp nghi mắc COVID-19. Trường hợp này là bác sĩ làm việc tại bệnh viện mà bệnh nhân 1553 đến khám và điều trị ở Quảng Ninh, vừa trở về địa phương. Ngay khi bác sĩ này về thôn Lam Sơn, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin nên đưa đi cách ly tập trung, chưa tiếp xúc với ai.

Theo ông Tuấn, việc cách ly tập trung hay cách ly tại nhà phụ thuộc vào yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng theo từng trường hợp và cấp độ. Do chưa có kết luận từ cơ quan chức năng, nên chưa thể khẳng định bác sĩ này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch xã Minh Cường Phạm Phú Tuấn.

Trường hợp bác sỹ này đã được chuyển đến điểm cách ly tập trung, người nhà của trường hợp này cũng đang được cách ly tại nơi cư trú. Hiện ngõ dẫn vào nhà của bác sĩ này đang được lập điểm hạn chế người qua lại, không phải là chốt chặn dịch COVID-19. Toàn bộ nơi ở cũng như các nhà hàng xóm xung quanh đều được lực lượng chức năng phun khử khuẩn nhiều lần.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại để phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng ngày 28.1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, tính đến nay, 24 trường hợp F1 liên quan đến nữ công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19 khi sang Nhật đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo ông Tuấn, hiện nay, 20 trường hợp F1 và 4 người liên quan đến nữ công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19 khi sang Nhật đã có kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân N.T.G. (là công nhân, sinh năm 1989), trú tại xã Hưng Đạo, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản), Sở Y tế đã chỉ đạo CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được 24 trường hợp liên quan đến ca bệnh này.

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, xử lý dịch đối với những nơi mà người xuất cảnh dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương có tiếp xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn