MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại cuộc họp BCĐ chiều 4.5. Ảnh: Tùng Giang

Hà Nội kiến nghị việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch

Tùng Giang LDO | 04/05/2021 19:06
Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch.

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại thành phố, bơi các lý do:

Thành phố đã ghi nhận 5 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng. Bên cạnh đó, 3 ca mắc tại quán bar Sunny tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) có liên quan đến địa bàn Hà Nội, lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, số lượng lớn người từ các địa phương khác về Hà Nội và người Hà Nội đi nghỉ lễ trở lại thành phố. Một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Hà Nội có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có số lượng lớn công nhân từ các địa phương khác tới làm việc, đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có địa bàn tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc nơi có chùm ca bệnh đang diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh phiên họp BCĐ chiều 4.5. Ảnh: TG

Nói về vấn đề nhập cảnh trái phép được phát giác trong thời gian gần đây tại Hà Nội, ông Hạnh thông tin: Ngày 2.5 và 3.5, thành phố ghi nhận 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bản quận Nam Từ Liêm (47 người) và quận Cầu Giấy (5 người). Tất cả các trường hợp này được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

"Kết quả cho thấy 52/52 âm tính. Cộng dồn đến nay đã ghi nhận 209 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả đều được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm, chưa ghi nhận trường hợp dương tính", ông Hạnh nói.

Hiện còn 69 trường hợp đang được cách ly, dự kiến kết thúc cách ly lần lượt vào các ngày 4.5 (5 người), ngày 5.5 (12 người), 16.5 (47 người) và 17.5 (5 người).

Sở Y tế Hà Nội kiến nghị cần quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Nói về các trường hợp sau khi hoàn thành thời gian cách ly vẫn lây lan dịch bệnh, ông Hạnh cho biết, thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính SASR-CoV- 2 làm lây lan dịch.

Chính vì vậy, Sở Y tế đề nghị cần tăng cường quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng. Đồng thời cần tăng cường quản lý các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cư trú. Đồng thời kiến nghị với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch. Siết chặt việc cách ly và theo dõi sức khỏe sau cách ly ở các địa phương trên cả nước và sớm có chỉ đạo về thời gian cách ly tập trung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn