MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Người dân Nhật Tân hối hả chuẩn bị cho đào "hồi sinh" vụ mới

KIM ANH LDO | 20/02/2021 18:40
Sau Tết Nguyên đán, chủ các vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào. Những gốc đào cho thuê từ trước Tết sẽ được thu gom về vườn, chuẩn bị cho công cuộc hồi sinh cho Tết năm sau.

Khoảng từ mùng 10 tháng Giêng trở ra, những người trồng đào ở làng đào Nhật Tân lại tất bật, bận rộn với công việc chuẩn bị cho một vụ hoa mới. Đây cũng là thời điểm mọi người bắt đầu công việc đi thu gom đào sau Tết.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 20.2, tại dọc con đường làng Nhật Tân, các chủ vườn đều đang bắt tay vào công cuộc “hồi sinh” lại những gốc đào. Đào xếp ngổn ngang chờ người dân cắt tỉa, trồng lại xuống đất.

Những cây đào Nhật Tân chờ các chủ vườn mang xuống trồng và cắt tỉa. Ảnh: Kim Anh

Anh Nguyễn Văn Bảo – chủ vườn đào tại Nhật Tân cho biết, vụ đào năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Vườn nhà anh trồng khoảng 300 cây đào, dịp Tết năm nay lượng đào bán ra thị trường tương đối nhiều, chỉ còn một số ít cây.

“Thông thường, người thuê chơi đào sẽ chơi đến khoảng Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay do đào nở hoa đúng dịp Tết, vì vậy mà nhiều gia đình đã gọi điện trả đào ngay từ mùng 4 Tết”, anh Bảo cho hay.

Anh Nguyễn Văn Bảo tất bật với công việc trồng lại đào ngay từ mùng 4 Tết. Ảnh: Kim Anh
Sau khi cây được trồng xuống phải tưới nước luôn cho cây.

Theo các chủ vườn đào, để chuẩn bị tái sinh cho vụ mùa sau cần nhiều công đoạn. Cây được đưa về là phải cắt, tỉa cành ngay. Đất trồng phải là đất mới, chủ yếu là đất sét pha đất thịt thì cây mới có thể sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, sau một vài ngày cây trồng xuống, nên tưới nước và theo dõi cây hằng ngày, khi có dấu hiệu bắn mầm mới tiến hành ghép mắt.

Những chậu đào được chở về vườn, mỗi chuyến chở tùy vào địa điểm có mức giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Ảnh: Kim Anh

Có gần 40 năm tuổi nghề trồng đào cho đến nay, ông Nguyễn Thành Viên chia sẻ, năm nay gia đình ông cho thuê khoảng 15 gốc đào có giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Cho thuê nhiều, cây lại lớn vì vậy để vận chuyển ông đều phải thuê xe tải và nhân công.

Theo ông Viên, việc trồng đào phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, giá cả theo thị trường. Một gốc đào nếu được chăm sóc cẩn thận có thể được quay vòng đến 7,8 năm. Sau khi lấy đào về chăm sóc tại vườn, người trồng tiếp tục tạo dáng rồi trông chờ vào dịp Tết Nguyên đán năm sau. Lúc đó, nếu gốc đào già hơn, đẹp hơn, giá thuê cũng có thể dôi lên so với năm trước.

Ông Nguyễn Thành Viên cắt tỉa lại cây đào sau khi cây được trồng lại xuống vườn.
Các cây đào sau khi thu hồi về vườn, đang chờ rắc vôi bột cho đỡ “hăng“, đảm bảo cây phát triển tốt vào năm sau.

Bên cạnh việc chú trọng vào phục hồi những cây đào, nhiều chủ vườn cũng đang tất bật với việc uốn cành, trồng mới các gốc đào.

Từ bao đời nay, trồng đào đã trở thành nghề truyền thống của làng Nhật Tân, vì vậy sau mỗi vụ đào người dân đều mong chờ một năm mới bội thu, mưa thuận gió hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn