MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

PHƯƠNG ANH LDO | 21/04/2023 14:12

Bất chấp số ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng tăng nhanh những ngày gần đây, nhiều người dân vẫn phớt lờ trước yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tại Việt Nam, chỉ trong vòng 10 ngày, số người dương tính tăng từ 44 ca (9.4.2023) lên 2.159 ca (19.4.2023).

Trong đó, Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước, trung bình gần 100 ca/ngày.

Trước bối cảnh đó, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu người sử dụng phương tiện công cộng, người làm việc tại các siêu thị, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường phải thực hiện quy định đeo khẩu trang.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn ngày 6.9.2022 của Bộ Y tế. 

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tiếp xúc với khách hàng phải đeo khẩu trang đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, tại các địa điểm có không gian kín như quán bar, vũ trường, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, nhà hàng, rạp chiếu phim..., quản lý, nhân viên phục vụ bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Nhìn chung người dân đã có ý thức đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Phương Anh 

Đa phần người dân đã có ý thức trong việc thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Họ cho biết, khẩu trang đã trở thành vật bất li thân mỗi lúc ra đường. 

Tại các điểm chờ xe buýt, người dân có ý thức chấp hành khá tốt.

Đi mua sắm tại siêu thị, bà Lê Thị Thoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết cả gia đình bà đã có thói quen đeo khẩu trang từ khi COVID-19 bắt đầu xuất hiện. 

“Tôi cảm thấy đây là hành động nên làm, vừa bảo vệ chính mình vừa bảo vệ những người xung quanh” - bà Thoa chia sẻ.

Tại trung tâm thương mại, siêu thị hay các rạp chiếu phim, quản lý, nhân viên và người lao động hầu hết đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng. 

Song, bên cạnh đó, vẫn còn một số người tỏ thái độ chủ quan, thờ ơ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Buổi tối được coi là thời điểm các trung tâm mua sắm đông đúc nhất trong ngày với nguy cơ lây nhiễm cao, thế nhưng, nhiều người dân tới mua sắm, vui chơi nhưng không hề sử dụng khẩu trang.

Không gian kín như rạp chiếu phim rất dễ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Phương Anh 

Tại một rạp chiếu phim trên địa bàn quận Cầu Giấy, khách hàng hầu như không quan tâm đến việc đeo khẩu trang. Dù đi cá nhân, đi đôi hay đi theo nhóm, chiếc khẩu trang chỉ được cầm ở tay hay trong túi xách như để "yên tâm về mặt tinh thần". 

Điều đáng nói hơn, dù thấy khách hàng chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhưng quản lý hay bảo vệ không hề có các hình thức nhắc nhở. 

Khi được hỏi về việc đeo khẩu trang, anh Lê Đức Anh (Đông Anh, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ vì hoàn toàn không biết đến yêu cầu đeo khẩu trang của UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành trước đó. 

Thậm chí, người này còn chủ quan rằng đã từng mắc COVID-19 rồi, khó có thể bị lại. 

  Không đeo khẩu trang khi đi mua sắm sẽ gia tăng nguy cơ bùng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Anh
Các tiểu thương tại chợ đầu mối vẫn dửng dưng trước yêu cầu đeo khẩu trang. Ảnh: Phương Anh 

Trong thời điểm kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đang đến gần, nhận thấy Hà Nội có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19, ngày 18.4.2023, UBND Thành phố Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch. 

Bên cạnh yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỉ lệ bao phủ vaccine, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đồng thời bảo đảm nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương cần chỉ đạo tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở theo diễn biến dịch bệnh, giám sát người nhiễm COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn