MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán bất chấp lệnh cấm

TÙNG GIANG -VĂN ĐỨC LDO | 05/03/2021 17:50
Dù chưa được phép kinh doanh trở lại để phòng chống dịch COVID-19, nhưng trên nhiều tuyến phố tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, quán trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán trên nhiều tuyến đường phố.

Mới đây, kết luận tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội diễn ra chiều ngày 4.3, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, từ các hoạt động nới lỏng, giảm giãn cách thì các mức độ vi phạm về phòng, chống dịch sẽ xuất hiện với số lượng, tần suất nhiều hơn.

Do vậy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, đôn đốc nhắc nhở các địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch đối với các hoạt động liên quan đến karaoke, quán ăn, đặc biệt quán ăn vỉa hè, trà đá vỉa hè.

Các quán trà đá vỉa hè vẫn hoạt động trên các phố ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Tùng Giang

Theo đó, chỉ những cửa hàng bán trong nhà mới được phép đón khách trở lại, những cơ sở này đều phải chuẩn bị các điều kiện đúng theo quy định để được phép hoạt động.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động chiều ngày 5.3, các quán trà đá, quán ăn vỉa hè tụ tập đông người vẫn hoạt động công khai, phớt lờ quy định phòng dịch từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội.

Các quán trà đá cùng quán ăn vỉa hè khá đông khách hàng.

Cụ thể, tại khu vực phố Nguyễn Quốc Trị, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) các chủ quán trà đá, quán ăn vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán trên vỉa hè, lề phố.

Dọc trên phố Nguyễn Chánh (Cầu Giấy) không khó để bắt gặp các quán trà đá vẫn đang hoạt động.

Bà Vũ Thị Liễu (trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) phản ánh, mặc dù đã có quy định về tạm dừng hoạt động các hàng quán vỉa hè, nhưng bà thấy nhiều quán trà đá trên đường Nguyễn Quốc Trị vẫn mở bán và đón khách.

"Để đối phó, họ tối giản lượng đồ đạc trong quán để tiện “chạy” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra", bà Liễu cho hay.

Theo anh Nguyễn Ngọc Tú (trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy), người dân vẫn còn mang tâm lý chủ quan đối với việc phòng chống COVID-19 khi thản nhiên ngồi trên vỉa hè, quán ăn dưới chân tòa chung cư mà không đảm bảo khoảng cách an toàn và nhiều người cũng không đeo khẩu trang.

Người dân vẫn còn tâm lý chủ quan khi không đeo khẩu trang.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ đang dồn mọi nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh thì việc người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ là yếu tố quan trọng để có thể kiểm soát tốt đại dịch.

Nhiều người ngồi ở các quán trà đá không đeo khẩu trang.

Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại Hà Nội là điều cần thiết để dần đưa Thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế thì ý thức từ mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn