MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Phụ nữ thiết lập mô hình 200 thùng rác công cộng bảo vệ môi trường

Lan Nhi - Phạm Đông LDO | 17/09/2020 09:08
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã triển khai mô hình “mạng lưới” 200 thùng rác công cộng nhằm khuyến khích, hướng dẫn người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Vào buổi chiều hàng ngày, chiếc xe ba gác của ông Phạm Văn Hùng (sinh năm 1957, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) lại lỉnh kỉnh đi thu gom rác dọc theo tuyến đường liên xã.

Đối với ông Hùng, từ ngày địa phương triển khai mô hình mạng lưới thùng rác công cộng, hơn 200 thùng rác được bố trí dọc theo các lối đi, ngõ ngách khiến cho môi trường ở đây được cải thiện đáng kể.

200 thùng rác công cộng được bố trí trên địa bàn xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi.

Làm công việc thu gom rác đã được 6 năm nay, ông Hùng cảm thấy vui nhất vì từ ngày có mô hình thùng rác công cộng, ý thức của người dân cũng được nâng lên. Toàn bộ rác thải sau khi đã qua sử dụng đã được người dân trong xã phân loại gọn gàng.

Ông Hùng cho biết, đối với rác thải hữu cơ, thức ăn thừa, có thể phân hủy sẽ được chở về tập kết để làm phân bón cho cây trồng. Các chai lọ nhựa, chất thải rắn, gạch vụn... sẽ được ông thu gom trực tiếp về bãi xử lý.

Đều đặn vào mỗi buổi chiều hằng ngày, ông Phạm Văn Hùng lại chuẩn bị đi thu gom rác trên chiếc xe ba gác của mình, dọc theo tuyến đường liên xã. Ảnh: Lan Nhi
Rác thải ở xã Ninh Sở sau khi thu gom, phân loại sẽ được Hùng chở về bãi tập kết của xã theo đúng quy định. Ảnh: Lan Nhi

Trước kia, khi chưa triển khai mô hình, nhiều rác thải, phế thải chưa được xử lý đúng quy trình, đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của các hộ dân tại đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã bàn bạc và thống nhất, đi vận động từng hộ gia đình thiết lập hệ thống các thùng rác “vệ tinh”. Từ đó hướng dẫn phân loại rác từ đầu nguồn, tái sử dụng rác thải nhựa để tránh lãng phí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, hơn 200 thùng rác công cộng sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường liên xã, đường làng để đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương.

Nhiều lần, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã bàn bạc, đi vận động từng hộ gia đình, thiết lập hệ thống các thùng rác “vệ tinh”, hướng dẫn phân loại rác từ đầu nguồn. Ảnh: Lan Nhi

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Khuyên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Sở (xã Ninh Sở) chia sẻ: “Từ khi mô hình thùng rác công cộng có nắp đậy được triển khai, tình hình vệ sinh môi trường, ý thức của người dân được nâng lên rất nhiều.

Hơn 200 thùng rác công cộng và 1800 thùng rác hộ gia đình được thiết lập đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của vùng nông thôn Bằng Sở nói riêng và xã Ninh Sở nói chung".

Từ khi mô hình thùng rác công cộng được triển khai, bà Khuyên cảm thấy tình hình vệ sinh môi trường, ý thức của người dân tại đây được nâng lên rất nhiều. Ảnh: Lan Nhi

Theo bà Khuyên, toàn bộ kinh phí đầu tư 200 thùng rác công cộng đều được các hộ dân nơi đây nhiệt tình quyên góp, ủng hộ. Là thôn đầu tiên thí điểm mô hình, đến nay hầu hết các hộ dân ở Bằng Sở đều đã chủ động trang bị thùng rác gia đình, phân loại rác thải từ đầu nguồn.

Tuyến đường ở xã Ninh Sở gọn gàng, sạch đẹp.

Bà Khuyên cũng cho biết, với sự hướng dẫn nhiệt tình của Chi Hội Phụ nữ, nhiều rác thải tại địa phương đã được xoay vòng tái chế, tái sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn