MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ sau khi nới lỏng giãn cách. Ảnh: Tô Thế.

Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Trần Tuấn LDO | 21/09/2021 11:12

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ. Việc này đang được triển khai thế nào?

Hôm nay (21.9), Hà Nội bắt đầu thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, ngoài việc mở lại một số hoạt động, dịch vụ Hà Nội sẽ không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ, UBND TP.Hà Nội đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi, VietnamHealthDeclaration, VneID. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện nghiêm quét mã QR.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Y tế và Công an Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động vận chuyển môtô, xe hai bánh ứng dụng công nghệ qua phần mềm kết nối.

 Người dân Hà Nội khai báo y tế qua phần mềm VneID. Ảnh: Tô Thế.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh, Thành phố đã triển khai thực hiện các biện pháp khai báo y tế trực tiếp hoặc quét mã QR khi đến các cơ quan công sở, địa điểm công cộng, nhà hàng, quán ăn.

“Từ thực tiễn cũng như qua kinh nghiệm triển khai của một số địa phương có thể thấy, việc triển khai quét mã QR sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu để Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi Thành phố dần bước sang trạng thái bình thường mới”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trong thời gian tiếp theo, Công an Thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin truyền thông TP.Hà Nội để triển khai việc quét mã QR Code tại các chốt kiểm soát; trong kiểm soát người vào Thành phố chú trọng khai báo y tế, xét nghiệm và các yếu tố dịch tễ.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch tập đoàn Bkav, Kiến trúc sư trưởng Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho rằng một trong hai hệ thống quan trọng để Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung chuẩn bị từng bước mở cửa an toàn trở lại là QR code, bên cạnh phần mềm phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone).

Ông Quảng dẫn một thống kê cho thấy khoảng 89% những người từ F1 thành F0 là người thân cận với F0 gốc, như: người nhà, đồng nghiệp... Nhưng 11% còn lại rất khó phát hiện, do họ có thể tiếp xúc ở nơi công cộng. Thách thức lớn nhất với đội ngũ chống dịch thời gian tới là làm sao phát hiện được 11% này.

QR code đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý di biến động của người dân. Ảnh: Tô Thế. 

"Lúc này, hệ thống QR code sẽ đặc biệt quan trọng. Khi vào trạng thái bình thường mới, các cơ quan công sở, địa điểm công cộng đều phải quét mã QR để hệ thống ghi nhận được người dân đã đến đó vào thời gian nào. Thao tác quét cũng rất đơn giản, ai cũng làm được", ông Quảng nói.

Về việc kết hợp cài phần mềm phát hiện tiếp xúc gần, ông Quảng cho hay, giả thuyết khi phát hiện được ca F0 chỉ điểm và đưa lên hệ thống, có thể tìm ra mọi địa điểm mà F0 này từng đến và quét (gọi là mốc dịch tễ). Đồng thời quét ra ở thời điểm, địa điểm đó có những ai cùng đến. Khi đó, chúng ta sẽ không cần phải đi tìm, loan báo trên các phương tiện truyền thông. Phần mềm phát hiện tiếp xúc gần cũng giúp tìm ra những người đã tiếp xúc trong khoảng cách 2 mét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn