MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng tại Hà Nội. Ảnh: phạm đông

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG LDO | 22/03/2023 07:22

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Dân nhậu đã biết sợ

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã tạo sự chuyển dịch về thói quen của một bộ phận không nhỏ người dân khi đến quán nhậu. Công an TP Hà Nội triển khai phương án hóa trang kết hợp công khai xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường nhiều quán bia, hàng ăn... Phát hiện, xử lý những tài xế vi phạm.

Nếu trước đây, cảnh sát phát hiện lái xe có dấu hiệu say xỉn sẽ báo về chốt để dừng xe, đo nồng độ cồn thì nay đơn vị đã sử dụng phễu để kiểm tra hơi thở.

Nếu người điều khiển phương tiện “có cồn”, máy sẽ phát hiện và ra thông báo, khi đó lực lượng làm nhiệm vụ sẽ đo bằng máy và ống chuyên dụng nhằm xác định chỉ số vi phạm chính xác.

Trong 4 tiếng làm việc tại chốt Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy tối 20.3, tổ công tác liên ngành Y11/141 đã dừng, kiểm tra khoảng 600 phương tiện, tuy nhiên chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tổ công tác liên ngành đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM ĐÔNG 

Mỗi trường hợp kiểm tra chỉ cần dừng phương tiện 5 giây là xong, không gây phiền hà cho nhân dân mà lại kiểm tra được trên diện rộng, cho kết quả chính xác.

Trường hợp vi phạm là tài xế N.C.T (SN1970, quê Hải Dương). Kết quả cho thấy nam tài xế này vi phạm độ cồn ở mức 0,249 mg/L khí thở. Với mức vi phạm kể trên, anh N.C.T bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Cũng từ khi công an làm gắt vi phạm nồng độ cồn, nhiều quán bia, quán nhậu ở Hà Nội vốn nổi tiếng tấp nập trước đây thì trở nên vắng khách vì sợ bị phạt. Ngoài ra, thay vì sử dụng rượu, bia, nhiều người lựa chọn các loại nước không cồn khác để thay thế khiến quán nhậu vắng khách hơn so với trước kia.

Theo một số chủ quán bia, "lượng khách giảm khoảng 50% so với thời điểm trước. Trước đây, quán của chúng tôi đón khoảng 300 khách mỗi ngày, giờ chỉ còn chưa đầy 100 khách. Doanh thu của nhà hàng cũng giảm mạnh, chỉ bằng 1/2 so với trước...".

Hiệu quả thiết thực 

Trao đổi với Lao Động, thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, trong quá trình tuần tra, chốt trực, phát hiện và xử lý vi phạm nồng độ cồn, các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đều được ghi lại bằng hình ảnh qua camera giám sát trang bị cho các tổ, đội làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Đức cho rằng, việc này để người vi phạm tâm phục, khẩu phục và đảm bảo quy trình xử phạt công tâm, minh bạch, đúng người, đúng vi phạm. Tất cả những trường hợp đã uống rượu, bia lái xe đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời để ngăn chặn tai nạn.

"Vi phạm nồng độ cồn chỉ bị phạt tiền, tước bằng lái, tịch thu xe. Nhưng chống đối lực lượng chức năng có thể phải vào tù, bỏ chạy có thể gây tai nạn cho người xung quanh, thậm chí là tự đánh mất tính mạng mình" - thiếu tá Đức cho hay.

Cũng theo Đội phó Đội CSGT số 7, việc xử lý ma men sẽ có tác động ngoài mong muốn đối với ngành kinh doanh đồ uống có cồn, dịch vụ ăn uống. Nhưng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Tiền Giang: 30 phút, tổ công tác phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào tối 20.3, tổ công tác do trung tá Lê Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) - chỉ huy, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên Quốc lộ 50 (đoạn thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Chỉ mới hơn 30 phút, tổ công tác phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép và 1 trường hợp không có giấy phép lái xe khi điều khiển.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền để tài xế biết được lỗi vi phạm của mình, chấp hành lập biên bản xử phạt, giữ phương tiện đảm bảo an toàn cho tài xế.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Lê Anh Tuấn cho hay, việc kiểm tra nồng độ cồn gặp nhiều khó khăn do người vi phạm thiếu hợp tác. Do đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phải xử lý khéo léo, trên cơ sở quy định pháp luật để xử lý người vi phạm, kịp thời, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Những trường hợp vi phạm khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Trung tá Lê Anh Tuấn cũng thông tin, thời gian qua, khi lực lượng CSGT ra quân liên tục, tình trạng người dân sử dụng rượu, bia đã giảm. Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp lập chốt kiểm tra và bố trí tuần lưu trên đường nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu, bia gây ra. Thành Nhân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn