MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội sắp cưỡng chế công trình xây chui gây nhức nhối

HỮU CHÁNH LDO | 27/08/2024 16:16

Hà Nội - Ngày mai, UBND huyện Hoài Đức sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng trên đất công, gây nhức nhối trong thời gian dài.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) - cho biết, từ 7h30 ngày mai (28.8), UBND huyện Hoài Đức và chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế công trình do ông Nguyễn Hưng Dần xây dựng vi phạm trên khu đất công Trái Ấu.

Quy mô công trình sẽ bị cưỡng chế gồm nhà ở 1 tầng, mái ngói, diện tích 186,6m2; 2 làn lợp tôn, diện tích 48,8m2; công trình phụ diện tích 3,1m2; sân bêtông, diện tích 175m2; hàng rào tôn, lưới thép B40, trồng cây trên diện tích 2.139,7m2.

Phần đất công (bên trong viền vàng) bị ông Nguyễn Hưng Dần chiếm dụng. Ảnh: UBND xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) cung cấp

Theo lãnh đạo UBND xã La Phù, khu đất Trái Ấu, thôn Độc Lập có diện tích 3.704m2, do UBND xã La Phù quản lý, không giao hay cho hộ gia đình, cá nhân nào thuê.

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ được địa phương xây dựng nhà văn hóa và đường vào nhà văn hóa thôn Độc Lập.

Tài liệu cơ quan chức năng cung cấp cho thấy, năm 2018, gia đình ông Nguyễn Hưng Toàn (con trai ông Dần) đã chiếm dụng một phần khu đất công nói trên với tổng diện tích 759m2 để xây các công trình: 2 trụ cổng bằng gạch cao 2m, dựng 2 cánh cửa sắt, xây tường gạch cao trung bình 1,4m, dài 15,3m, khoan giếng…

Đến ngày 28.3.2019, UBND xã La Phù tổ chức cưỡng chế giải tỏa toàn bộ công trình vi phạm của gia đình ông Toàn theo quy định, đồng thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để xây dựng nhà văn hóa thôn Độc Lập.

Tuy nhiên, sau đó ông Toàn khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu "hủy quyết định hành chính của Chủ tịch UBND xã La Phù".

Vụ án đã được TAND huyện Hoài Đức thụ lý xét xử sơ thẩm và TAND thành phố xét xử phúc thẩm theo quy định.

Dù đã được chính quyền tuyên truyền, vận động song gia đình ông Dần vẫn không chấp hành tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng. Ảnh: Hữu Chánh

Đáng nói, trong các năm 2021, 2022, khi các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm đang thụ lý, giải quyết vụ án, ông Nguyễn Hưng Dần (bố đẻ ông Toàn) lại cố tình xây dựng công trình tại khu đất Trái Ấu, khu vực đã cưỡng chế vi phạm đối với ông Nguyễn Hưng Toàn.

Trong quá trình UBND xã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, ông Dần cố tình không chấp hành, gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân.

Ngày mai, UBND huyện Hoài Đức sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm do gia đình ông Dần xây dựng. Ảnh: Nguyễn Dương

Ngày 14.2.2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 867 với nội dung: “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra” đối với ông Nguyễn Hưng Dần vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, do ông Dần không tự khắc phục, nên ngày 30.7.2024, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 3944/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 867/QĐ-KPHQ của UBND thành phố.

Theo lãnh đạo UBND xã La Phù, việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hưng Dần là biện pháp cần thiết, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, đồng thời không để xảy ra tình trạng vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn