MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM có nguy cơ ùn tắc, thiếu nhân lực trong lĩnh vực đăng kiểm trong vài tháng tới. Ảnh: Anh Tú

Hà Nội và TPHCM đối mặt nguy cơ tái diễn tình trạng ùn tắc đăng kiểm

KHÁNH AN - Tú Ánh LDO | 15/06/2024 09:00

Theo ghi nhận, thời điểm hiện tại, hầu hết các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đều không có tình trạng ùn tắc, quá tải trong khi tại TPHCM, lượng xe đăng kiểm có đông hơn. Tuy nhiên, theo dự báo trong thời gian tới, khi các cơ quan tiến hành tố tụng đưa các vụ án liên quan đến đăng kiểm ra xét xử, có thể xuất hiện nguy cơ ùn tắc.

Hà Nội hiện không có tình trạng quá tải

Có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V (Đống Đa, Hà Nội) lúc 15h ngày 12.6, anh Phạm Văn Bách (Đống Đa, Hà Nội) được phát số thứ tự 47. Thời điểm đó, có 10 ôtô khác cũng đang xếp hàng tại đây. Sau khoảng 15 phút, xe của anh Bách được di chuyển vào khu vực kiểm tra. “Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ đông, phải xếp hàng lâu, thế nhưng quá trình đăng kiểm diễn ra rất nhanh chóng” - anh Bách nói.

Theo ghi nhận của Lao Động tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, không có tình trạng ùn ứ, xếp hàng dài.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V thời điểm chiều 12, 13.6, khu vực sân chờ của trung tâm thông thoáng, không có tình trạng xe xếp hàng dài ra tận ngoài đường như trước đây. Tương tự, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S, có thời điểm chỉ có 6 xe đến làm thủ tục đăng kiểm.

Nguy cơ thiếu đăng kiểm viên

Ông đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) cho biết không có tình trạng ùn tắc, quá tải tại đơn vị này: “Hiện tại chúng tôi đón 90-100 lượt xe mỗi ngày, trong khi đó công suất của trung tâm là 160 xe/ngày”.

Hiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S đang có 8 đăng kiểm viên, làm việc tại 2 dây chuyền. Tuy nhiên, cả 8 nhân sự này đều bị khởi tố. Do vậy, vị đại diện trung tâm đã báo cáo lên Cục Đăng kiểm, Sở GTVT TP Hà Nội về vấn đề nhân sự. “Đây là thực trạng chung của hơn 30 trung tâm trên địa bàn Hà Nội, chứ không riêng gì đơn vị tôi” - đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S chia sẻ.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.05V (quận Long Biên, TP Hà Nội) cũng ghi nhận tình trạng lượng người dân đến đăng kiểm giảm so với thời điểm tháng 5.2024.

“Từ đầu năm 2024, trung bình một ngày có khoảng 110-130 xe đến kiểm định. Riêng trong tháng 6, chỉ khoảng 110 xe đến làm thủ tục đăng kiểm. Đến thời điểm này, do các trung tâm vẫn đang hoạt động nên chưa có tình trạng quá tải” - ông Đặng Tuấn Anh - Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.05V cho biết.

Theo ông Tuấn Anh, trung tâm hiện đang có 5 đăng kiểm viên, hoạt động trên 1 dây truyền, trong đó có 2 người đang bị khởi tố. “Chúng tôi sẽ có kế hoạch xin Cục Đăng kiểm bổ sung thêm nhân sự” - ông Tuấn Anh thông tin.

Sở GTVT TP Hà Nội thông báo, thành phố có 143 đăng kiểm viên bị khởi tố, được tại ngoại, đã và đang tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định. Sắp tới, các cơ quan tiến hành tố tụng đưa các vụ án liên quan đến đăng kiểm ra xét xử, có thể xuất hiện nguy cơ ùn tắc.

Đăng kiểm TPHCM lo ngại ùn tắc nghiêm trọng vào tháng 7

Ghi nhận ngày 14.6, tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V (quận Tân Bình), hàng xe nối đuôi dài từ trong sân ra đến phía ngoài đường Hồng Hà để chờ vào đăng kiểm.

Ông Nguyễn Chí Linh - Phụ trách Trung tâm đăng kiểm 50-05V, chi nhánh Hồng Hà cho biết, hơn 1 tháng trở lại đây số lượng xe đến đăng kiểm tại trung tâm tăng so với những tháng đầu năm. “Hiện tại trung tâm đang có 13 đăng kiểm viên với 2 chuyền đăng kiểm. Với số lượng nhân sự này, trung tâm vẫn đáp ứng được công suất 150 xe/ngày và chưa xảy ra tình trạng quá tải. Trường hợp quá tải, mình sẽ ưu tiên đặt trên app trước, tăng giờ làm thêm” - ông Linh nói.

Theo ông Đoàn Bảo Tân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm XCG 50-03S (TP Thủ Đức), trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 150-160 lượt phương tiện tới đăng kiểm, trong đó có khoảng 130 chủ xe đã đặt lịch trước qua ứng dụng. "Thời gian tới, dự báo lượng phương tiện sẽ tăng. Để hoạt động nhanh hơn, theo tôi người dân nên đặt lịch hẹn đăng kiểm" - ông Tân chia sẻ.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện cả nước có 274/294 trung tâm đăng kiểm với 446/546 dây chuyền kiểm định đang hoạt động với công suất kiểm định tối thiểu 642.240 phương tiện/tháng.

Tuy nhiên, hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vừa qua khiến hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố, chuẩn bị đưa ra xét xử, do vậy, khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nhân lực đăng kiểm. Theo Sở GTVT TPHCM, tháng 7 sẽ đạt khoảng 65.000 phương tiện/tháng, vượt công suất khoảng 9.000 phương tiện.

Dự kiến, khi vụ án tại các trung tâm đăng kiểm được xét xử vào tháng 7, TPHCM sẽ thiếu khoảng 100 đăng kiểm viên do phải tham gia xét xử và có ít nhất 15/18 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM sẽ phải đóng cửa ngay vào thời điểm nhu cầu kiểm định gia tăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn