MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cử người chốt chặn tại những khu vực nước lũ dâng cao, bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Đức Trí

Hạ thấp đồi cao, chốt chặn ở các khu vực nước chảy xiết để an toàn cho dân

LÊ PHI LONG LDO | 25/10/2023 09:56

QUẢNG BÌNH - Để bảo đảm an toàn cho người dân do mưa lũ phức tạp, cơ quan chức năng đã triển khai phương án xử lý hạ thấp độ cao đồi; chốt chặn, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực nước chảy xiết, không vớt củi, đánh cá tại các khe, suối...

Sáng 25.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê mới nhất cho thấy, hiện có 10 thôn, bản bị chia cắt do nước lũ dâng cao, gồm: Bản Ka Ai, Tà Rà, Hà Nông xã Dân Hóa (huyện Minh Hoá) và 7 bản vùng trong của xã Trọng Hoá (huyện Minh Hoá).

Về tình hình giao thông vận tải qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hiện còn 6 điểm đang bị ngập, gồm: Cầu Chà Rào (xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hoá) bị ngập 0,3m; ngầm Ka Ai, Ka Định, Hà Nông (xã Dân Hoá, huyện Tuyên Hoá) nước lên cao từ 0,3-0,5m, người và phương tiện không qua lại được; ngầm Cô Pi, Tà Cổ (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá) ngập từ 0,4 - 0,6m, người và phương tiện không qua lại được.

Như báo Lao Động đã thông tin, liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho người dân trước tình hình diễn biến mưa lũ đang phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi phòng không xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hoá); sạt lở thôn 5, 8 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hoá); Bãi Dinh, xã Dân Hóa (huyện Minh Hoá); đồi Hà Vàng, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch)...

Theo đó, UBND huyện Bố Trạch cho biết, để phòng, chống sạt lở tại khu dân cư ngay dưới chân đồi Hạ Vàng (thị trấn Phong Nha), huyện đã quyết định thực hiện phương án xử lý hạ thấp độ cao ngọn đồi. Đây là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao nhất ở tỉnh Quảng Bình. Phía dưới đồi Hạ Vàng hiện có 36 hộ, với 144 nhân khẩu đang sinh sống, rất nguy hiểm nếu có sạt lở núi xảy ra.

Cụ thể, UBND huyện Bố Trạch thực hiện phương án xử lý hạ thấp độ cao đồi Hạ Vàng theo hình thức xã hội hóa; diện tích khu vực thực hiện phương án là 33.586m2; khối lượng đất đào 451.537m2, trong đó khối lượng lớp phong hóa để lại là 23.510m3, khối lượng tận thu hơn 428.000m3. Sau khi đồi được hạ độ cao theo đúng thiết kế, sẽ hoàn thổ lớp đất phong hóa bề mặt để phục vụ trồng cây.

Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa lũ. Ảnh: Đức Trí

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai 5 tổ/15 đồng chí phối hợp địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; 5 tổ/10 đồng chí chốt chặn, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực nước chảy xiết, không vớt củi, đánh cá tại các khe, suối để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2 ngày qua phổ biến bình quân 77,65mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Hóa Thanh 131,0mm, Đồng Tâm 179,4mm, Kiến Giang 124,8mm, Lệ Thủy 139,0mm, Tân Lâm 157,2mm, Tuyên Hóa 150,8mm; mực nước tại Trạm Lệ Thủy 163,0cm trên báo động I 0,43cm; Trạm Kiến Giang 908,0cm trên báo động I 108,0cm; mực nước các sông còn lại đang dưới báo động I.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn