MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số tiền 17 triệu đồng mà công dân cách ly tại Khu cách ly cổng B tự nguyện đóng góp để cảm ơn sự chăm sóc tận tình, vất vả của cán bộ, nhân viên khu cách ly ở đây. Ảnh: Xuân Hồng

Hà Tĩnh: Khu cách ly bác bỏ thông tin cán bộ đe dọa, thu tiền của công dân

TRẦN TUẤN LDO | 21/04/2020 18:52

Về việc có tài khoản Facebook đăng, chia sẻ thông tin cho rằng cán bộ khu cách ly ở Cổng B (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã gợi ý, đe dọa để thu tiền của công dân khi họ cách ly tại đây, cán bộ khu cách ly đã bác bỏ và cho biết sẽ đề nghị làm rõ để xử lý nghiêm.

Theo đó, vừa qua trên Facebook Lan Le đã chia sẻ thông tin từ một Facebook khác với nội dung cho rằng những công dân Việt Nam từ Lào về nước cách ly tại Khu cách ly Cổng B (Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị cán bộ gợi ý quyên góp theo kiểu kể công, đe dọa để những người cách ly phải gửi lại tiền ủng hộ cho những người về cách ly đợt sau…

Trước thông tin trên, chiều ngày 21.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Bình Thân – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn – Trưởng Khu cách ly Cổng B (khu cách ly cấp tỉnh) cho biết, chưa nắm được thông tin “bêu xấu” cán bộ khu cách ly Cổng B trên Facebook.

Ông Thân khẳng định “Hoàn toàn không có việc đó. Nếu có việc Facebook nào đó đăng tải nội dung như vậy thì chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để xử lý vì đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của chúng tôi”.

Cũng theo ông Thân, tại khu cách ly Cổng B thực hiện chức trách rất nghiêm túc. Cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ, nhân viên ở khu cách ly, trước khi hoàn thành cách ly ra về, khoảng 400 công dân cách ly ở đây đã tự nguyện góp được 17 triệu đồng để cảm ơn 10 người là cán bộ, nhân viên y tế phục vụ ở khu cách ly.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cũng khẳng định không có việc cán bộ đi vận động, thu tiền của công dân khi cách ly tại Cổng B. Mà do cảm động trước sự vất vả, tận tâm của cán bộ, nhân viên khu cách ly nên công dân cách ly trước khi ra về đã đặt vấn đề cảm ơn cán bộ.

Sự việc, khi đó ông Thọ đã chỉ đạo chỉ cảm ơn tượng trưng bằng bó hoa, không được cảm ơn bằng tiền. Thế nhưng, ở khu cách ly không mua được hoa nên sau đó công dân vẫn năn nỉ đã góp ít tiền, mỗi người 50.000đ để gửi lại cho Khu cách ly.

Phóng viên Lao Động cũng đã liên hệ với anh P. (trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là công dân từ Thái Lan về vừa hoàn thành cách ly tại Cổng B vài ngày nay để xác minh thông tin nói trên.

Anh P. nói: “Khi chúng tôi gần ra về thì mọi người đã tự nguyện góp ít tiền, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Người 50.000, 70.000 hoặc 100.000 để gọi là có quà cảm ơn cán bộ, nhân viên phục vụ, chăm sóc mình một thời gian dài ở khu cách ly”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn