MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng trường Mai Hắc Đế thành nơi chăn thả bò. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh: Quảng trường Mai Hắc Đế sau 6 năm vẫn là bãi chăn bò

TRẦN TUẤN LDO | 02/02/2023 09:21

Dự án Công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Hoàng đế Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà sau 6 năm đầu tư xây dựng vẫn dang dở, trở thành điểm chăn thả trâu bò.

Ngày 2.2, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế (trên địa bàn thị trấn Lộc Hà và xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) ghi nhận công trình này vẫn đang dang dở, chưa có tường bao quanh, nhiều cột đèn vỡ không còn bóng chiếu sáng, nhiều cây trồng bị chết khô, sân quảng trường trở thành bãi chăn thả bò.

Nhiều cột đèn đã mất hết bóng chiếu sáng. Ảnh: Trần Tuấn

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ và quảng trường Mai Hắc Đế với tổng số vốn hơn 105 tỉ đồng, trên diện tích hơn 4,5 ha.

Trong đó phần tu bổ, tôn tạo di tích có sẵn là hơn 52 tỉ đồng, phần xây mới tượng đài và quảng trường là hơn 43 tỉ đồng, còn lại 9 tỉ đồng dành cho các chi phí khác. Nguồn vốn của dự án là xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác.

Nhiều cây xanh có dấu hiệu chết khô. Ảnh: Trần Tuấn

Công trình do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư được dự kiến hoàn thành sau một năm thi công với các hạng mục như quảng trường, tượng đài Mai Hắc Đế đúc đồng liền khối cao hơn 10 m; đường giao thông kết nối, hệ thống thoát nước..., thế nhưng đến nay đã 6 năm vẫn còn dang dở.

Tượng Hoàng đế Mai Thúc Loan. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng ngày 2.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho biết, ngày hôm qua (1.2) vừa có một cuộc họp bàn về huy động kinh phí để hoàn thành dự án công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế.

Tại cuộc họp, một lãnh đạo đã liên hệ với một tập đoàn và được đại diện Tập đoàn này nhất trí sẽ tiếp tục tài trợ  kinh phí để hoàn thiện công trình theo hướng mở rộng quy mô.

“Giờ họ làm to, làm khác với kinh phí hàng trăm tỉ. Tượng họ giữ nguyên còn sân, đường họ sẽ sửa đổi” - ông Trường thông tin.

Người dân buộc bò vào cột đèn chiếu sáng. Ảnh: Trần Tuấn

Một lãnh đạo huyện Lộc Hà cũng xác nhận huyện Lộc Hà vừa tổ chức họp bàn các giải pháp để huy động nguồn kinh phí hoàn thiện dự án quảng trường Mai Hắc Đế. Hiện có một tập đoàn hứa sẽ tài trợ kinh phí để thực hiện dự án hoàn thiện.

Quảng trường lâu nay là bãi chăn thả bò của người dân. Ảnh: Trần Tuấn
Quảng trường xây ở vùng nông thôn lại chưa có tường bao là nguyên nhân trở thành điểm chăn thả trâu bò. Ảnh: Trần Tuấn

Được biết, đến nay công trình mới hoàn thành được hạng mục phần tượng và một số hạ tầng quảng trường với kinh phí 27 tỉ đồng. Nếu như giữ nguyên theo thiết kế cũ thì các hạng mục chưa làm xong gồm phần bệ tượng và mặt bằng quảng trường với nguồn kinh phí còn thiếu khoảng 16 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn