MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước ngập khắp nơi trên TP. Hà Tĩnh. Ảnh: T.L

Hà Tĩnh sơ tán dân nhiều vùng vì ngập: Mưa trắng trời, nhiều nơi bị cô lập

Trần Lâm LDO | 19/10/2020 10:26
Mưa lớn liên tục, hồ Kẻ Gỗ nâng công suất xả tràn khiến trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh ngập khắp nơi. Từ nơi cao nhất của TP. Hà Tĩnh đến các huyện miền núi. Đến sáng nay (19.10), nhiều địa phương bị cô lập.

Hiện nay, không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng hội tụ gió di chuyển dần ra phía Hà Tĩnh (đêm qua vùng hội tụ gió nói trên gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Quảng Bình, sáng nay vùng mây hội tụ gió đã di chuyển ra khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh), dự báo từ sáng nay mưa bắt đầu tăng dần.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 18.10 tới 4h ngày 19.10), Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm. Riêng khu vực TP Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 111 – 173mm.

Nước các sông trên đại bàn Hà Tĩnh đang lên nhanh. Ảnh: CTV

Mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh. Tới thời điểm hiện nay, nhiều xã ở Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà… đã bị cô lập. Các hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Đêm 18.10, nước lũ lên nhanh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến nhiều địa phương bị ngập nặng, có nơi nước ngập mái nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cẩm Xuyên, vùng hạ du Kẻ Gỗ hiện nay có 7 xã ngập úng nặng.

Trong đêm, nước tiếp tục dâng gây ngập úng tại các thôn ven sông thuộc các xã: Nam Phúc Thăng, Thị trấn Thiên Cầm. Vùng sông Quèn tại thời điểm này đang thuộc giai đoạn nước thủy triều dâng, do vậy lưu lượng tiêu thoát qua hệ thống sông Quèn rút chậm. Các xã vùng bán sơn địa như: Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh nguy cơ xẩy ra ngập úng cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, đến 7h sáng nay (19.10), mực nước hồ Kẻ Gỗ đã vượt mực nước dâng bình thường 0,9m (tương ứng 33,4/32,5m so với thiết kế).

Do khu vực Kẻ Gỗ vẫn tiếp tục mưa to, nước thượng nguồn đổ về hồ tăng nhanh nên đến 7h sáng nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả lên 850 m3/s.

Trước đó, lúc 23h tối qua (18/10), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phát ra thông báo tăng lưu lượng xả tràn lên từ 400 - 500m3/s.

Mưa lớn kèm xả lũ hồ Kẻ Gỗ khiến địa bàn Cẩm Xuyên ngập lụt nặng, đến 4 giờ sáng nay, đã 2.510/6.730 người dân ở 80 thôn của 16 xã bị ngập, nặng nhất vẫn là các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch.

Nước sông Ngàn Sâu lên nhanh khiến nhiều xã hạ huyện Vũ Quang ngập sâu, bị chia cắt cục bộ.

Toàn tỉnh, công tác di dời dân được khẩn trương thực hiện trong suốt đêm qua. Tới 4h sáng 19/.10, các địa phương đã sơ tán được 7.183 hộ với 20.761 người.

Cụ thể, Cẩm Xuyên 4.365 hộ với 12.390 người; Thạch Hà 2.200 hộ với 6.600 người; TP Hà Tĩnh 167 hộ dân với 403 người; Nghi Xuân 94 hộ dân với 287 người.

Đức Thọ 8 hộ với 22 người; Kỳ Anh 292 hộ với 912 người; Lộc Hà 45 hộ với 105 người; Hương Khê 12 hộ với 42 người.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa to. Vì thế, số hộ dân phải sơ tán sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.

Địa bàn TP. Hà Tĩnh cũng bị ngập nặng. Ảnh: CTV

Ngay sáng nay (19.10), Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo khẩn trương huy động mọi lực lượng tập trung đưa người dân đến nơi sơ tán an toàn, cứu hộ, cứu trợ khẩn trương những người bị kẹt trong lũ, đảm bảo lương thực, nơi ở cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhận định từ nay đến 21.10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên điện rộng nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Ban Thường vụ Hà Tĩnh đã phân công các Uỷ viên Ban Thường vụ xuống các địa phương trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ giúp dân.

Khẩn truơng di dời dân khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: TL

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn