MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng dỡ phong tỏa, hoạt động trở lại bình thường từ 18h ngày 9.2. Ảnh Mai Dung

Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Mai Dung LDO | 09/02/2021 21:19

Ngày 9.2, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân được về với gia đình, hân hoan vui xuân, đón Tết.

Tối 9.2, sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3 của toàn bộ các trường hợp cách ly tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính, thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em mở cửa hoạt động trở lại từ 18h cùng ngày. Ảnh Mai Dung
Người nhà bệnh nhân ngóng chờ giây phút gặp lại người thân sau 14 ngày xa cách. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo thành phố, bệnh viện chung vui với người bệnh và người nhà trong giây phút dỡ phong tỏa bệnh viện. Ảnh Mai Dung
Người bệnh đầu tiên rời khỏi bệnh viện sau lệnh dỡ phong tỏa. Ảnh Mai Dung
Theo chỉ đạo của Sở Y tế Hải Phòng, hơn 2.000 cán bộ, bác sĩ, người bệnh, người nhà vừa hoàn thành cách ly sẽ giao cho các quận, huyện giám sát, hướng dẫn việc tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Ảnh Mai Dung
Nhiều gia đình đoàn tụ trước cổng bệnh viên, tiếp tục hành trình về nhà đón Tết đoàn viên, sum vầy. Trước đó, 15h chiều cùng ngày, hơn 1.000 nhân viên y tế, sản phụ và người nhà Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đón niềm vui khi bệnh viện này dỡ bỏ phong tỏa, trở lại hoạt động bình thường. Ảnh Mai Dung

This browser does not support the video element.

Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 bệnh viện từ 9.2. Video Mai Dung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn