MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hải Dương và Chí Linh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Hải Dương gỡ cách ly y tế nhiều khu dân cư liên quan ca COVID-19

Mai Dung LDO | 20/08/2021 16:07
Ngày 20.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành các quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hải Dương và Chí Linh.

Cụ thể, tại thành phố Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành các quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế từ 0h ngày 21.8 đối với đoạn phố từ số nhà 08 đến đầu ngõ 14 (bên chẵn), từ số nhà 23 đến số nhà 27 (bên lẻ) chiều dài 150m, thuộc phố Trần Đăng Nguyên. Trong đó, có ngõ số 10 là ngõ cụt chiều dài 120m, thuộc khu Tứ Thông, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương với 163 người.

Đoạn phố từ số nhà 02 đến số nhà 08 (bên chẵn), từ số nhà 01 đến số nhà 11 (bên lẻ) có chiều dài 80m thuộc phố Vũ Đình Liên, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương gồm 197 người. Một phần ngõ 41 phố Dương Quang, từ số nhà 18/41 đến cuối tuyến dài 150m, thuộc khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương gồm 14 hộ, 81 người.

Tại Thành phố Chí Linh, Ban Chỉ đạo quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với phố Bạch Đằng, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh đoạn đường từ điểm đầu Trường Mầm Non Tuấn Việt đến hết tuyến đường tiếp giáp với đường phố Hữu Nghị, gồm 28 hộ gia đình với 125 nhân khẩu từ 20h ngày 20.8.

Trước đó, ngày 18.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành các quyết định kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ các hộ dân cư trong một ngõ thuộc xóm Trạm Bơm, thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương, chiều dài đoạn đường 320m gồm 37 hộ, 122 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 21h ngày 18.8.

Đồng thời, kết thúc thời gian cách ly y tế đối với đối xã Kim Xuyên và thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa huyện Kim Thành kể từ 5h ngày 19.8. Tiếp tục thực hiện cách ly y tế vùng có dịch đối với cụm dân cư thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên gồm 7 hộ gia đình với 21 nhân khẩu và cụm dân cư thôn Hưng Hoà xã Liên Hoà gồm 25 hộ gia đình với 96 nhân khẩu cho đến khi có thông báo mới.

Ban Chỉ đạo quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc kể từ 6h ngày 19.8. Tiếp tục thực hiện cách ly y tế vùng có dịch theo đối với Khu dân cư Đội 1, thôn Bình Đê gồm 102 hộ, 225 nhân khẩu; Khu dân cư Đội 7, Đội 8, thôn Cao Lý gồm 131 hộ, 317 nhân khẩu; Khu dân cư Đội 10, thôn Cao Dương gồm 133 hộ, 250 nhân khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn