MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công dân Hải Dương đi và đến tỉnh, thành phố từ 30.7 phải khai báo y tế. Ảnh CTV

Hải Dương: Thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với chuyên gia nước ngoài

Đặng Luân LDO | 29/07/2020 16:49

Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí đề xuất thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các chuyên gia từ nước ngoài đến Hải Dương và những trường hợp tự yêu cầu xét nghiệm. Từ ngày 30.7, người dân trong tỉnh đến các tỉnh, thành phố khác từ 2 ngày trở lên phải thực hiện khai báo y tế.

Sáng 29.7, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về giải pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương yêu cầu toàn tỉnh phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với cấp độ cao hơn. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh phải nắm tình hình chặt chẽ của từng địa phương, đơn vị để kịp thời chỉ đạo khi có tình huống phát sinh xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng tổ chức thăm quan, du lịch tại tất cả các tỉnh, thành phố ở miền Trung để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và tập trung thực hiện phòng chống dịch; đồng thời khuyến cáo người dân trong tỉnh hạn chế đi du lịch trong thời điểm này.

Cán bộ, công chức, viên chức đi Đà Nẵng về kể từ ngày 14.7 phải khai báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe và làm việc tại nhà 14 ngày. Từ ngày 30.7, người dân trong tỉnh đến các tỉnh, thành phố khác từ 2 ngày trở lên phải thực hiện khai báo y tế.

Cùng với đó, dừng mọi hoạt động tập trung từ 50 người trở lên có sự tham gia của người ngoài tỉnh và đề nghị tạm hoãn Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2020 dự kiến khai mạc ngày 7.8 tại Hải Dương. Những hội nghị, sự kiện tập trung đông người phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn; khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thường trực Tỉnh ủy nhất trí đề xuất thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các chuyên gia từ nước ngoài đến Hải Dương và những trường hợp tự yêu cầu xét nghiệm để giảm gánh nặng ngân sách. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị tốt nhất lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng cho mọi tình huống.

Ngành giáo dục phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, nghiên cứu phương án bổ sung thêm phòng thi và giám thị dự phòng để thực hiện giãn cách khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến mới. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hải Dương.

Thống kê đến trưa ngày 28.7, tỉnh Hải Dương rà soát được 2.414 người về từ Đà Nẵng về Hải Dương, trong đó 9 người có biểu hiện ho, sốt đang cách ly tại cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các địa phương vận động, tuyên truyền những người từ Đà Nẵng trở về khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn